​Đồng Nai: Bắt tạm giam "nữ quái" làm giả con dấu văn phòng công chứng để rút tiền bảo hiểm xã hội

(CLO) Trịnh Thị Hóa nhận thế chấp sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) để cho vay lấy lãi, sau đó tự ý làm giả chữ ký và con dấu của văn phòng công chứng để rút chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền trợ cấp của nạn nhân.

Ngày 22/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức bắt tạm giam Trịnh Thị Hóa (44 tuổi, trú tại Đồng Nai) để điều tra về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

e51d94e4b6ac5ff206bd-1-.jpg
Công an đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa. (Ảnh: CACC)

​Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến 2022, Hóa kinh doanh quần áo và làm việc tại các công ty trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Trong thời gian này, Hóa tổ chức cho công nhân vay tiền với hình thức thế chấp sổ BHXH. Khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều công nhân bị cắt giảm nhân sự, mất thu nhập và không còn khả năng trả lãi.

​Để thu hồi cả gốc lẫn lãi, Hóa đã yêu cầu người vay phải ký giấy ủy quyền cho mình đi rút tiền trợ cấp BHXH một lần. Đáng chú ý, với những trường hợp người vay không đồng ý ký, Hóa đã liều lĩnh giả chữ ký của người ủy quyền và ​thuê người làm giả con dấu và giấy ủy quyền của văn phòng công chứng.

Bằng thủ đoạn tinh vi này, Trịnh Thị Hóa đã sử dụng các giấy tờ giả để qua mặt cơ quan chức năng, thực hiện trót lọt việc rút tiền trợ cấp BHXH một lần của nhiều công nhân với tổng số tiền lên đến gần 247 triệu đồng. Sau khi rút tiền, Hóa tự ý khấu trừ tiền gốc, tiền lãi cao cắt cổ và các "chi phí dịch vụ" do mình tự đặt ra, chỉ trả lại phần tiền dư ít ỏi cho nạn nhân.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: