Đồng Nai: Gần 1.600 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu

Thứ sáu, 17/04/2020 20:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hưởng ứng ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện", trong 3 ngày (ngày 16, 17 và 18/4/2020), có gần 1.600 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Đồng Nai tình nguyện tham gia hiến máu cứu người.

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Đồng Nai tham gia hiến máu - Ảnh: CAĐN

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Đồng Nai tham gia hiến máu - Ảnh: CAĐN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gần 1600 chiến sĩ công an hiến máu

Năm nay, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức hiến máu trong 3 ngày (từ ngày 16 - 18/4/2020) với sự tham gia gần 1.600 cán bộ, chiến sĩ của các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa.

Và ngay trong sáng 16/4, đã có gần 600 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai tham gia hiến máu, trong đó có nhiều đồng chí đã tham gia hiến máu hơn 10 lần.

Là người đã 23 lần tham gia hiến máu tình nguyện, Đại úy Chu Bùi Thanh Huy (Phòng Hậu cần - Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, nhiều năm qua, tham gia hiến máu đã trở thành việc làm thường xuyên của bản thân, với hy vọng những giọt máu của mình có thể cứu sống được nhiều người bệnh.

Việc tham gia hiến máu tình nguyện của cán bộ, chiến sĩ trở thành việc làm thường xuyên hàng năm và Công an tỉnh Đồng Nai được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong việc tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Khuất Đại Nam

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống