Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu thương mại tháng 4, sẽ được công bố sau đó vào buổi chiều cùng ngày, để xem xét mức độ ảnh hưởng do các chính sách phong toả vì đại dịch COVID-19 hoành hành.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã cố định tỷ giá trung bình ở mức 6,6899/USD trước khi mở cửa thị trường, đạt 567 điểm, thấp hơn 0,85% so với mức cố định trước đó là 6,6332. Dự báo, đây là mức thấp nhất kể từ ngày 3/11 năm 2020.
Do chính sách "zero-Covid" của Trung Quốc đã khiến nội tệ của nước này giảm giá trị đáng kể. Ảnh: Al Jazeera.
Tương tự như tuần trước, chỉ đạo chính thức được đưa ra mạnh tay hơn so với kỳ vọng của thị trường. Các nhà giao dịch và nhà phân tích giải thích đây là một dấu hiệu cho thấy các nhà chức trách đang nỗ lực nhằm hạn chế sự sụt giảm của đồng nội tệ.
Được biết, mức cố định điểm giữa hôm thứ Hai cao hơn 51 pips so với ước tính của Reuters là 6,6950.
Cùng với đó, đồng Nhân dân tệ giao ngay trong nước đã giảm xuống dưới mức 6,7/USD đạt mức thấp 6,7110 trước khi giao dịch ở mức 6,6936 lúc 02:02 GMT, kém hơn 285 pips so với kết thúc cuối phiên trước đó.
Trong khi đó, các đồng tiền khác đang giao dịch ở mức 6,7337 một đô la.
Li Lin, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu cho biết: “Sức mạnh của đồng đô la Mỹ, cũng như chính sách COVID-19 của Trung Quốc và các triển khai kèm theo, dự kiến sẽ là chủ đề chính ảnh hưởng đến đồng Nhân dân tệ và các đồng tiền châu Á khác trong thời gian tới.”
Ông Li đã giảm dự báo tăng trưởng GDP cả năm của Trung Quốc xuống 4,3% từ mức dự báo 5,2% trước đó, với lý do Trung Quốc tái khẳng định chính sách không khoan nhượng với COVID và các biện pháp quản lý đại dịch nghiêm ngặt được các chính quyền địa phương duy trì nghiêm túc.
Trong đó, chính quyền Thượng Hải đã thắt chặt các biện pháp phong toả trên toàn thành phố và đã áp dụng hơn một tháng trước, kéo dài đến cuối tháng 5.
Lê Na (Theo Al Jazeera)