Đột kích sòng bạc sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền

(CLO) Chiều 29/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an TP Sóc Trăng triệt phá sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, bắt 16 đối tượng, tạm giữ trên 350 triệu đồng.

Theo đó, nhận tin báo của Nhân dân về việc tại số nhà 753 đường 30/4, phường 3 (TP Sóc Trăng) thường xuyên tổ chức đánh bạc trong thời gian dài, quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành, gây bức xúc trong dư luận, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo nhiều lực lượng xây dựng phương án triệt phá.

Sau thời gian trinh sát, thu thập tài liệu, vào lúc 14h30 ngày 29/4, phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp Công an TP Sóc Trăng và các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ ập vào tầng 3 của ngôi nhà trên, bắt quả tang nhiều đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

dot kich song bac sat phat nhau bang hinh thuc lac tai xiu an tien hinh 1

Các đối tượng cùng tang vật.

Khi phát hiện Công an, một số đối tượng đã chống trả rồi tìm cách tẩu thoát. Lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ được 16 đối tượng; tạm giữ 2 bộ tài xỉu, 19 bộ bài tây, 18 điện thoại di động, 9 xe mô tô, trên 350 triệu đồng cùng một số tang vật khác.

Hiện, vụ việc được phòng CSHS Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra mở rộng; đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật...

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: