Đột nhập nhà dân, nam thanh niên giở trò hiếp dâm

(CLO) Quá trình đột nhập vào nhà người dân, đối tượng thấy 1 phụ nữ có biểu hiện tâm lý không bình thường và 2 cháu nhỏ ở trong nhà nên đã cho 2 bé 10.000 đồng ra ngoài mua kẹo để thực hiện hành vi hiếp dâm người phụ nữ.

Ngày 8/10, theo thông tin từ Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế), đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Bảo Nguyên (SN 1997, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm.

dot nhap nha dan nam thanh nien gio tro hiep dam hinh 1

Đối tượng Nguyễn Bảo Nguyên bị bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Tài liệu ban đầu cho thấy, ngày 5/10, Nguyên đột nhập vào nhà người dân tại tổ dân phố Bàu Đưng, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà. Tại đây, Nguyên thấy 1 phụ nữ có biểu hiện tâm lý không bình thường và 2 cháu nhỏ ở trong nhà.

Nguyên đã lấy 10.000 đồng đưa cho 2 cháu nhỏ, dụ dỗ các cháu ra ngoài mua kẹo. Sau đó, Nguyên khống chế người phụ nữ trong nhà, bắt cởi hết áo quần để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi bị nạn nhân chống cự, la hét và nghe thấy tiếng hàng xóm tri hô, đối tượng có ý định tẩu thoát nhưng bị người dân bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Hương Trà điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: