Đưa con gái 14 tuổi ra nước ngoài lấy chồng, người mẹ lĩnh án tù

Ngày 6/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hai mẹ con bị cáo Vi Thị Phượng (SN 1968), Lương Thị Hưng (SN 1988), trú Nghệ An về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân trong vụ án là em Vi Thị Thùy C. (SN 2005) - con của bị cáo Phượng, em gái cùng mẹ khác cha với Hưng.

2 bc
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Long

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2012, Hưng bị một người phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Quá trình sinh sống bên đó, Hưng quen biết một số người lớn tuổi làm nghề mai mối. Họ nói với Hưng về việc tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán, nếu người trẻ đẹp sẽ được giá từ 7 đến 8 vạn nhân dân tệ, người già giá thấp hơn.

Khoảng tháng 8/2019, trong lần về Việt Nam thăm người thân, Hưng rủ mẹ và em C. sang Trung Quốc lấy chồng, sẽ có nhiều tiền. Nghe vậy, Phượng đồng ý còn em C. từ chối vì chỉ muốn sinh sống tại Việt Nam. Lúc này, Phượng đưa ra lý do sang Trung Quốc làm ăn để thuyết phục con. Tin thật, cô bé đồng ý cùng mẹ xuất ngoại.

Sau khi vượt biên trái phép sang Trung Quốc, Phượng và em C. được người chồng Trung Quốc của Hưng đón về nhà. Vài ngày sau, Phượng đổi ý không lấy chồng Trung Quốc nữa và nói “chỉ cho C. lấy chồng thôi, được giá 8 vạn nhân dân tệ mới đồng ý gả”.

Ít ngày sau, C. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc mua làm vợ với giá 8 vạn NDT (tương đương 240 triệu đồng). Tuy nhiên, chồng của Hưng đưa ra lý do vì nhiều trường hợp cô dâu Việt mới lấy thời gian ngắn đã bỏ trốn nên họ chỉ đưa trước ít tiền.

Về phần nạn nhân, sau thời gian sinh sống, tháng 9/2025, C. đành bỏ lại đứa con trai, thuê người đưa mình về nước với chi phí 37 triệu đồng. Sau đó, C. làm đơn tố cáo hành vi của mẹ và chị tới cơ quan chức năng. Thời điểm bị bán, cháu Thùy C. mới 14 tuổi 9 tháng.

Trước bục khai báo, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Về động cơ phạm tội, hai bị cáo khai vì cuộc sống khó khăn nên đã đưa nạn nhân sang Trung Quốc bán làm vợ.

Phượng thừa nhận đã yêu cầu bên mua giá 8 vạn nhân dân tệ mới đồng ý gả con gái. Tuy nhiên, sau khi con gái bị bán, họ mới chỉ nhận được một ít. Cụ thể, Phượng hưởng lợi 19,5 triệu đồng, Hưng hưởng lợi 1,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, hai bị cáo gửi lời xin lỗi bị hại, rơi nước mắt thể hiện sự hối lỗi về hành vi của bản thân. Các bị cáo trình bày là người đồng bào, nhận thức pháp luật hạn chế để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm hại đến quyền tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam nên cần xử lý nghiêm. Do đó, tòa tuyên phạt Vi Thị Phượng và Lương Thị Hưng 12 năm tù.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: