Đưa hơn 21.000 công dân Việt Nam từ 50 quốc gia về nước

(CLO) Trong thời gian qua, Việt Nam tổ chức hơn 80 chuyến bay đưa hơn 21.000 công dân các quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Công dân Việt Nam gửi lời cảm ơn Chính phủ cùng các bộ ngành, đơn vị đã tổ chức chuyến bay đưa họ về nước. Ảnh: TL.

Công dân Việt Nam gửi lời cảm ơn Chính phủ cùng các bộ ngành, đơn vị đã tổ chức chuyến bay đưa họ về nước. Ảnh: TL.

Đây là thông tin được đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 6/8. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Việt Nam đã tổ chức được hơn 80 chuyến bay và đưa hơn 21.000 công dân Việt Nam từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ về Việt Nam, đảm bảo an toàn cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó, chuyến bay chở 219 công dân Việt Nam là lao động mắc kẹt, có 129 người mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về nước ngày 29/7 là chuyến bay đặc biệt, thể hiện nỗ lực của Chính phủ trong việc đưa công dân hồi hương.

Về tình hình các lao động Việt Nam ở Uzbekistan, bà Hằng thông tin rằng hiện có khoảng 226 lao động Việt Nam đang làm việc tại Uzbekistan do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang phải tạm ngừng công việc tại công trường, thực hiện cách ly tại chỗ, một số trường hợp theo cơ quan chức năng là đã dương tính với COVID-19.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, kiêm nhiệm Uzbekistan, liên hệ với người lao động để tìm hiểu thông tin, đã động viên, thăm hỏi và liên hệ với các bên liên quan, chính quyền địa phương yêu cầu tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho người lao động Việt Nam.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, kiêm nhiệm Uzbekistan, đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để xây dựng kế hoạch đưa công dân Việt Nam tại Uzbekistan về nước trong thời gian sớm nhất, dự kiến là trong tháng 8.

Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp trên cơ sở nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh cũng như năng lực cách ly ở trong nước.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: