Đức có thể gia hạn phong tỏa đến tháng 6 vì COVID-19

(CLO) Tỷ lệ nhiễm COVID của Đức đã tăng vào cuối tuần bất chấp các hạn chế nghiêm ngặt hơn khi Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz cảnh báo rằng ông không trông đợi các động thái cắt giảm hạn chế có thể xuất hiện trước khi kết thúc tháng 5.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng Olaf Scholz đến dự cuộc họp nội các hàng tuần tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, Đức ngày 21 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: Tobias Schwarz / REUTERS

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng Olaf Scholz đến dự cuộc họp nội các hàng tuần tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, Đức ngày 21 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: Tobias Schwarz / REUTERS

Bài liên quan

EU và Anh gửi viện trợ gấp thuốc và thiết bị y tế cho Ấn Độ

Mỹ và NATO bắt đầu rút quân khỏi một số căn cứ ở Afghanistan

Thái Lan kêu gọi phong tỏa vì COVID-19

Đức đang phải vật lộn để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ ba, với những nỗ lực phức tạp để chống lại biến thể B117 dễ lây lan hơn xuất hiện lần đầu tiên ở Anh và chiến dịch tiêm chủng quốc gia bắt đầu tương đối chậm chạp.

Bộ trưởng Scholz nói với tờ Bild am Sonntag rằng, “Chúng tôi cần một thời gian biểu để trở lại cuộc sống bình thường, nhưng đó phải là một kế hoạch không bị hủy bỏ chỉ sau vài ngày".

Chính phủ liên bang sẽ có thể vạch ra 'các bước mở cửa rõ ràng và can đảm' cho mùa hè vào cuối tháng 5, cho phép các nhà hàng điều chỉnh kế hoạch mở cửa trở lại và người dân lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ, ông Scholz cho hay .

Thủ tướng Angela Merkel hôm thứ Bảy (23/4) kêu gọi người dân Đức tuân thủ các quy tắc cứng rắn hơn được áp dụng tại các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao vào cuối tuần, bà nói rằng các biện pháp bổ sung là cần thiết để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ ba.

Quốc hội nước này đã thông qua các sửa đổi đối với Đạo luật Bảo vệ Nhiễm trùng vào tuần trước để trao cho chính phủ liên bang nhiều quyền lực hơn trong đại dịch. Bà Merkel đã đưa ra những thay đổi sau khi một số trong số 16 tiểu bang liên bang từ chối thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn.

Một người băng qua một con đường vắng trong giờ giới nghiêm vào ban đêm, khi sự lây lan của COVID-19 diễn biến phức tạp ở Cologne, Đức, ngày 25 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Thilo Schmuelgen

Một người băng qua một con đường vắng trong giờ giới nghiêm vào ban đêm, khi sự lây lan của COVID-19 diễn biến phức tạp ở Cologne, Đức, ngày 25 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Thilo Schmuelgen

Luật mới cho phép chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối và 5 giờ sáng tại các quận, nơi có số trường hợp vượt quá 100 người nhiễm bệnh trên 100.000 cư dân trong ba ngày liên tiếp. Các quy tắc cũng bao gồm các giới hạn nghiêm ngặt hơn đối với các cuộc tụ họp và mua sắm cá nhân.

Các trường học sẽ phải đóng cửa và quay lại học trực tuyến nếu số trường hợp nhiễm bệnh đạt 165 trên 100.000 cư dân trong ba ngày liên tiếp.

Người đứng đầu của các liên bang và tiểu bang sẽ thảo luận vào thứ Hai (26/4) xem có nên giảm bớt hoặc thậm chí chấm dứt việc ưu tiên theo độ tuổi trong tiêm chủng hay không. Một số bang đã hạ ngưỡng tuổi cho những liều tiêm vắc xin AstraZeneca  xuống còn 30 tuổi.

Bộ Tư pháp Đức cũng đang xem xét các quyền đặc biệt cho những công dân được tiêm chủng đầy đủ - một bước mà các nhà phê bình cho rằng sẽ mở đường cho một xã hội phân cấp rõ ràng, trong đó những người được tiêm chủng được hưởng nhiều quyền hơn những người không được tiêm chủng.

Ứng cử viên kế nhiệm bà Merkel với tư cách là Thủ tướng Armin Laschet chỉ ra những phát hiện gần đây rằng những người được tiêm chủng và điều trị ít lây nhiễm hơn những người có kết quả xét nghiệm âm tính. Vì vậy, luật pháp bắt buộc những người được tiêm chủng phải có quyền giống như những người đã được xét nghiệm.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: