Mỹ và NATO bắt đầu rút quân khỏi một số căn cứ ở Afghanistan

Thứ hai, 26/04/2021 06:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hoa Kỳ và NATO bắt đầu rút quân khỏi một số căn cứ ở Afghanistan, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt chung (SOCOM), Trung tướng Austin Scott Miller cho biết hôm Chủ nhật (25/4). Ông Miller nói thêm rằng quân đội sẽ bàn giao tất cả các căn cứ của họ cho các lực lượng Afghanistan.

 Ảnh / Massoud HossainiChâu á Thái Bình Dương10:28 GMT 25.04.2021 (cập nhật 10:59 GMT 25.04.2021) Nhận URL ngắnbởi Henry Batyaev18734Đăng ký

Mỹ và NATO bắt đầu rút quân khỏi một số căn cứ ở Afghanistan. © AP

Mỹ và NATO bắt đầu rút quân khỏi một số căn cứ ở Afghanistan. © AP

Bài liên quan

Tuần trước, liên minh Mỹ và NATO thông báo rằng một cuộc rút quân có trật tự khỏi Afghanistan sẽ bắt đầu trước ngày 1 tháng 5 và dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong vòng vài tháng. Mỹ đặt mục tiêu hoàn thành việc rút quân vào ngày 11 tháng 9.

'Chúng tôi đã bắt đầu rút khỏi một số căn cứ ....chúng tôi đã được thông báo là phải rời đi', tướng Miller nói tại cuộc họp báo.

Thông báo được đưa ra khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ kế hoạch của khối sẽ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 1/5. Liên minh dự định hoàn tất việc rút quân trong vòng vài tháng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ rút quân đội Mỹ trước ngày 11/9, nhân kỷ niệm 20 năm vụ tấn công 11/9.

Theo các điều khoản của thỏa thuận Mỹ-Taliban trước đó, được ký kết tại Doha bởi Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, để đổi lấy việc Taliban cam kết không đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5.

Tuy nhiên, tân Tổng thống Biden thừa nhận rằng việc đáp ứng thời hạn ban đầu có thể là 'khó khăn'.

Bất chấp sự khởi động của các cuộc đàm phán hòa bình giữa phong trào và Kabul ở Doha của Qatar vào tháng 9 năm ngoái, các cuộc đụng độ giữa lực lượng nổi dậy Taliban và quân đội Afghanistan vẫn tiếp tục làm rung chuyển đất nước.

Sau quyết định rút quân của Tổng thống Biden, nhiều chuyên gia lo ngại Taliban và các lực lượng cực đoan sẽ gia tăng trở lại và bạo lực sẽ bùng phát tại Afghanistan. 

Quang Anh

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h