Theo báo cáo được Viện Robert Koch (RKI), cơ quan y tế công cộng của Đức công bố vào ngày 6/8, khoảng 11.900 người tại nước này đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong 7 tháng đầu năm 2026. Đây là con số cao hơn tổng số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao được ghi nhận trong bất kỳ năm nào kể từ năm 2016.
Đợt nắng nóng cực đoan vào cuối tháng 6 được cho là nguyên nhân chính khiến số ca tử vong tăng mạnh. RKI ước tính khoảng 9.600 người đã tử vong trong riêng đợt nắng nóng này, chiếm phần lớn số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao được ghi nhận từ đầu năm.
Số liệu cũng cho thấy người cao tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương trước nhiệt độ khắc nghiệt. Trong tổng số ca tử vong được ước tính, hơn 6.000 trường hợp xảy ra ở những người từ 85 tuổi trở lên. Khoảng 2.900 trường hợp thuộc nhóm từ 75 đến 84 tuổi.
Đợt nắng nóng cuối tháng 6 đã khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực trên khắp nước Đức vượt ngưỡng 40 độ C, gây áp lực lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Nhiệt độ cao kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ biến chứng sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi và những người có bệnh nền.
Con số được RKI công bố cho thấy tác động ngày càng nghiêm trọng của các đợt nắng nóng cực đoan đối với sức khỏe người dân Đức, trong bối cảnh châu Âu liên tục hứng chịu những đợt nhiệt độ cao bất thường trong mùa hè năm nay.