Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters
Bà Merkel đã cam kết gắn bó tới cuối nhiệm kỳ của mình vào năm 2021, và nói rằng bà sẽ tiếp tục tham gia tranh cử để giữ lấy vị trí chủ tịch đảng của mình.
Đảng CDU sẽ có một cuộc bỏ phiếu cho vị trí chủ tịch đảng mới tại thành phố Hamburg vào đầu tháng 12 này.
Bà Merkel đã phải chịu một cú sốc bất ngờ vào tháng trước khi thành viên đảng Bảo thủ đã lựa chọn gạt đồng minh lâu năm của bà, Volker Kauder khỏi vị trí lãnh đạo đảng tại Quốc hội, phản ánh nhiều sự bất đồng với hướng điều hành của bà sau 13 năm cầm quyền.
Việc Ralph Brinkhaus chiến thắng được coi là "một cú sốc chính trị" và là "sự khởi đầu của thời kỳ Merkel" bởi các nhà lãnh đạo đối lập. Nó cũng khẳng định dấu hiệu các nhà làm luật muốn có nhiều tiếng nói hơn trong chính phủ cuối cùng trong sự nghiệp của bà.
Dẫu vậy, người phát ngôn Quốc hội kiêm cựu Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schaeuble lại nói với tờ Bild am Sonntag rằng việc ông Brinkhaus đắc cử có thể mang lại sự ổn định trong liên minh CDU-CSU khi cả hai đang có những mâu thuẫn liên quan tới vấn đề nhập cư.
"Việc thay đổi vai trò lãnh đạo tại Quốc hội có thể mang tới sự ổn định cho Thủ tướng", ông Schaeuble nói. "Đã có nhiều sự hoài nghi về liên minh trong thời gian vừa qua, và việc ông Brinkhaus đắc cử có thể là một cơ hội để dập tan những nghi ngờ".
Hoàng Việt (Theo Reuters)