Dùng chất phóng xạ chế thiết bị đánh bạc bịp, 1 đối tượng bị khởi tố

(CLO) Ngày 21/2, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can đối với Đinh Trọng Thủy (58 tuổi, TP.Hải Dương) để điều tra về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép chất phóng xạ.

Theo cơ quan chức năng, tháng 6/2023, vì cần tiền tiêu xài, Thủy nảy sinh ý định mua bán các thiết bị phục vụ đánh bạc bịp. Thủy lên mạng xã hội tìm và mua các thiết bị đánh bạc trong đó có "chất I-ốt" (chưa xác định được dung tích) với giá 2 triệu đồng và 3 thiết bị cảm biến chất phóng xạ đi kèm. Sau đó, dùng tăm nhọn để bôi "chất I-ốt" lên một mặt của 12 con vị (dùng trong trò xóc đĩa; 12 con vị tương ứng với 3 bộ vị) rồi đem bán.

dung chat phong xa che thiet bi danh bac bip 1 doi tuong bi khoi to hinh 1

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thi hành quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Trọng Thủy (Ảnh: CACC)

Đến tháng 9/2023, Thủy đã bán được 3 bộ vị và thiết bị cảm biến cho 3 khách hàng với giá 2 triệu đồng/bộ. Số con vị còn lại, Thủy cất giấu trong nhà. Ngày 19/12/2023, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 94 con vị và một số đồ vật khác nghi chứa chất phóng xạ tại nơi ở của Thủy.

Qua trưng cầu giám định, cơ quan điều tra đã xác định "chất I-ốt" trên là chất phóng xạ I-125 (có khả năng thăng hoa ngay trong điều kiện nhiệt độ phòng). Tổng hoạt độ và hoạt độ riêng của nhân phóng xạ I-125 trên 94 con vị lớn hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định.

Chất phóng xạ I-125 có khả năng thăng hoa nên dễ gây ra nhiễm bẩn phóng xạ môi trường và gây hại cho người khi tiếp xúc trực tiếp. Chỉ cần hít phải một lượng 8 micro gram hoặc ăn phải một lượng 3 micro gram là có thể dẫn tới tử vong.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: