Dùng dao đâm người vì mâu thuẫn khi ăn nhậu

(CLO) Khoảng 0h30 ngày 5/4, Công an phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận đối tượng Lê Phước Danh (sinh năm 2007, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú tại khu phố 6-7, phường Trảng Dài) đến đầu thú, khai nhận hành vi dùng dao gây thương tích cho anh Hồ Văn Mẫn (sinh năm 1994, cùng địa bàn).

Theo thông tin ban đầu, tối 4/4, Danh cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ của anh Mẫn. Đến khoảng 21h30, cả nhóm di chuyển ra khu vực vườn tràm gần đó để tiếp tục uống rượu. Trong lúc này, giữa Danh và anh Mẫn phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn nên chưa xảy ra xô xát, Danh sau đó rời đi.

2026-04-06.22-20-45.jpg
Đối tượng Lê Phước Danh tại Cơ quan Công an.

Tuy nhiên, do bức xúc, Danh quay lại với một con dao tự chế mang theo. Khi gặp lại anh Mẫn, hai bên tiếp tục cự cãi dẫn đến ẩu đả. Danh đã dùng dao tấn công nhiều nhát khiến anh Mẫn bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Sau khi gây án, đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi. Được biết, Danh từng có một tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 2/2026.

Hiện Công an phường Trảng Dài đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: