Dùng dao giết người vì cho rằng bị 'nhìn đểu'

(CLO) Đang ngồi nhậu, Thành cho rằng Th “nhìn đểu” mình và mọi người trong quán nên lấy 1 con dao dài 31,5cm (loại dùng để chế biến thức ăn) rượt đuổi và đâm Th tử vong.

Sự việc xảy ra khoảng 22h40 ngày 22/6, Sử Duy Thành (SN 1986, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An, Đà Nẵng) đang ngồi nhậu tại một quán bia trên đường Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thì thấy anh Th đi về phía quán. Lúc này, Thành cho rằng Th “nhìn đểu” mình và mọi người trong quán nên Thành chạy đến khu vực chế biến thức ăn của quán lấy 1 con dao dài 31,5cm (loại dùng để chế biến thức ăn) rượt đuổi Th chạy vào kiệt bên phải của quán rồi dùng dao đâm Th.

giet_nguoi_a-1750903870301.jpg
Đối tượng Sử Duy Thành.

Sau đó, Th chạy về phòng trọ của mình tại khối phố Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng phối hợp Công an phường Cẩm Châu điều tra, truy xét nóng đối tượng gây án. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, tổ công tác đã xác định đối tượng gây án là Sử Duy Thành.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự đối tượng Sử Duy Thành để điều tra hành vi giết người.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: