Trước đó, đầu tháng 3/2026, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một chuỗi các cuộc gọi có biểu hiện bất thường.
Những cuộc gọi này lặp lại với tần suất dày đặc theo một kịch bản “đơn hàng tiêm chủng”, yêu cầu nạn nhân thực hiện giao dịch chuyển khoản giá trị rất nhỏ, chỉ từ 3.000 đến 5.000 đồng.
Các đối tượng đã nắm trong tay "kho" thông tin cá nhân cực kỳ chi tiết của nạn nhân, từ họ tên, địa chỉ cư trú cho đến dữ liệu về trẻ nhỏ.
Cơ quan Công an cho biết, các đối tượng không hoạt động đơn lẻ mà vận hành như một "doanh nghiệp ngầm", chịu sự điều hành trực tiếp của người nước ngoài.
Hệ thống này được chia thành 3 tầng vận hành khép kín. Tầng tiếp cận (tổ A, B) sẽ gọi điện giả danh, tạo lòng tin, “mồi nhử” bằng các giao dịch nhỏ từ 3.000 đến 5.000 đồng.
Tầng chuyển tiếp (tổ A, B) dựng kịch bản “chuyển nhầm đăng ký dịch vụ/shipper”, đe dọa bị trừ tiền định kỳ, tạo áp lực tâm lý.
Tầng khai thác (tổ C - “giết khách”) thao túng, dẫn dụ chuyển tiền nhiều lần, khai thác đến khi cạn kiệt tài sản của nạn nhân.
Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10/4, các mũi trinh sát của Công an tỉnh Điện Biên tại Lào đồng loạt đột kích, toàn bộ các đối tượng bị khống chế. “Trung tâm điều hành” bị vô hiệu hóa, rơi vào trạng thái tê liệt ngay khi đang vận hành, không kịp xóa dấu vết, không kịp tẩu tán dữ liệu, không có cơ hội chống trả.
Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng thành công, 55 đối tượng người Việt Nam cùng tang vật đã được di lý về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Trong khoảng thời gian 20 ngày (từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2026), nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.
Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.