Đường phố TP. HCM rợp cờ hoa, sẵn sàng cho Đại lễ Phật Đản

Thứ tư, 11/05/2022 22:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ còn vài ngày nữa, Đại lễ Phật Đản sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí trang nghiêm, nhiều phật tử đã sớm chuẩn bị đèn, hoa,... khiến nhiều con đường ở TP. HCM trở nên rực rỡ, bắt mắt.

Ngày 11/5, ở khắp các nẻo đường trên địa bàn TP. HCM, người dân đã rục rịch chuẩn bị tượng phật, đèn, hoa, cờ,... vô cùng lung linh, sặc sỡ, để sẵn sàng cho ngày Đại lễ Phật Đản sắp tới.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 1

Được biết, chưa đầy một tuần nữa, Đại lễ Phật Đản sẽ chính thức diễn ra (ngày 15/5).

Bài liên quan
duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 2

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, tại đường Hoàng Sa và đường Trường Sa, người dân đã sớm treo cờ dọc lan can kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 3

Các phật tử còn thả nhiều bông hoa sen với kích cỡ lớn, nổi trên mặt kênh vô cùng bắt mắt.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 4

Nhiều bàn lễ, tượng Phật được dựng lên ở khắp các con đường, nhằm giúp các phật tử đi ngang có thể ghé để cầu bình an.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 5

Nhiều người đi ngang đây không khỏi xúc động, dừng xe để đến vái lạy, chụp ảnh.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 6

Dọc các vỉa hẻ trên đường Hoàng Sa, các bông hoa kích cỡ lớn cũng được hoàn tất thi công.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 7

Tại chùa Candaransi (đường Lê Văn Sỹ, quận 3), các phật tử cũng đang trong quá trình lắp đèn, trang trí cổng chùa để mừng Lễ Phật Đản.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 8

Tương tự, tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường 7, quận 3), không ít các phật tử đã tranh thủ đến đây viếng chùa từ sớm.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 9

Thu Hồng (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho biết: "Đây là năm đầu tiên tôi lên TP. HCM để học nên cũng là lần đầu có cơ hội được chứng kiến Lễ Phật Đản sẽ diễn ra như thế nào. Hôm nay đi học về nên tôi cũng tranh thủ ghé ngang để vái lạy, chủ yếu là cầu bình an cho bản thân và gia đình".

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 10

Do Đại lễ Phật Đản được tổ chức trong 1 tuần, bắt đầu từ ngày mùng 8/4 (tức ngày 8/5 DL) cho đến rằm tháng tư âm lịch (tức ngày 15/5 DL), nhiều người dân đã đến cúng lạy trong những ngày đầu, để tránh các ngày khác sẽ có số lượng người đông.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 11

Hoa cúng Phật cũng được mang đến liên tục, nhằm kịp chuẩn bị cho ngày Đại lễ sắp tới.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 12

Một số con hẻm nhỏ trên đường Trần Văn Đang, Lê Văn Sỹ, Trường Sa, Hoàng Sa, Cách Mạng Tháng Tám,... cũng được người dân trang trí đèn, cờ rợp trời, tạo nên khung cảnh lung linh khi trời sắp tối.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 13

Tại chùa Pháp Hoa (phường 14, quận 3), đèn, cờ, hoa,... đã được chuẩn bị vô cùng tươm tất. Được biết, ngày mai (12/5), sẽ diễn ra buổi lễ thả đèn hoa đăng ngay khu vực trước chùa, mừng Lễ Phật đản và cầu nguyện cho quốc thái dân an, tâm niệm an lạc.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 14

Mỗi phật tử được phát miễn phí một đèn hoa đăng, sau đó ghi những điều mong ước tốt đẹp nhất cho người thân, gia đình rồi thả xuống dòng kênh Nhiêu Lộc để cầu may mắn, bình an.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 15

Theo đó, Phật Đản là ngày Đức Phật thị hiện nơi trần thế.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 16

Trước kia, các quốc gia theo truyền thống Bắc Tông (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam) sẽ tổ chức lễ Phật Đản vào ngày 8/4 âm lịch.

duong pho tp hcm rop co hoa san sang cho dai le phat dan hinh 17

Ngoài ý nghĩa tưởng nhớ, ngày này có mang một ý nghĩa thiêng liêng hơn đó là nhắc nhớ tứ chúng đệ tử Phật phải không ngừng nỗ lực tu tập, buông bỏ để trở về chính mình, tìm thấy chân tâm tự tánh, bản lai diện mục.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

(CLO) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Giấy chứng nhận) sẽ bị thu hồi khi cá nhân có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được Giấy chứng nhận.

Đời sống
Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.

Đời sống
Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống
Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống