Elon Musk: Công chức Mỹ phải báo cáo công việc trước thứ Hai hoặc từ chức

(CLO) Tối thứ Bảy, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi email tới các nhân viên chính phủ liên bang Mỹ, yêu cầu họ báo cáo chi tiết về công việc đã thực hiện trong tuần trước, thời hạn là trước nửa đêm thứ Hai, nếu không có nguy cơ mất việc.

Các email này được gửi ngay sau khi tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) dưới chính quyền ông Trump, đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng việc không phản hồi email sẽ được coi là từ chức.

elon musk cong chuc my phai bao cao cong viec truoc thu hai hoac tu chuc hinh 1

Tỷ phú Elon Musk cầm cưa, ám chỉ việc cắt giảm mạnh tay. Ảnh: X

"Tất cả nhân viên liên bang sẽ sớm nhận được một email yêu cầu báo cáo về những gì họ đã hoàn thành trong tuần qua", ông Musk viết trên X. "Không phản hồi sẽ bị xem là từ chức".

Elon Musk đưa ra thông báo chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social rằng DOGE cần phải quyết liệt hơn trong việc tinh giản và tái cấu trúc bộ máy liên bang với 2,3 triệu nhân sự.

Tính đến tối thứ Bảy, email đã được gửi đến nhân viên của nhiều cơ quan liên bang, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và nhiều cơ quan khác. Dòng tiêu đề của email là: "Bạn đã làm gì tuần trước?".

Email yêu cầu nhân viên trả lời với năm gạch đầu dòng tóm tắt "công việc đã hoàn thành trong tuần qua" và phải gửi bản sao cho quản lý trực tiếp của họ. Email được gửi từ địa chỉ nhân sự của Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM), và hạn cuối để phản hồi là 11:59 tối thứ Hai theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Hiện vẫn chưa rõ cơ sở pháp lý để ông Musk có thể sa thải nhân viên liên bang nếu họ không phản hồi email, cũng như cách xử lý đối với những nhân viên thực hiện công việc mang tính bảo mật.

Nhân viên tại Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) cũng nhận được email, dù hầu hết nhân viên của cơ quan này đã được yêu cầu ngừng làm việc từ đầu tháng. CFPB hiện đang chịu lệnh tạm thời từ tòa án ngăn chặn các đợt sa thải hàng loạt cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Liên đoàn nhân viên liên bang AFGE cho biết họ sẽ phản đối bất kỳ "quyết định sa thải trái luật" nào.

Những đợt sa thải đầu tiên của chính quyền Mỹ chủ yếu nhắm vào nhân viên có thời gian làm việc dưới hai năm hoặc những người mới nhận vai trò mới trong cơ quan. Tuy nhiên, việc sa thải hàng loạt đã khiến một số nhân viên không hưởng lương từ ngân sách liên bang cũng bị mất việc, gây làn sóng phản đối trên toàn quốc do lo ngại về tác động tiêu cực đến nền kinh tế địa phương.

Một số cơ quan liên bang đã gửi email tới nhân viên, khuyến cáo họ không phản hồi email của DOGE ngay lập tức để chờ đánh giá tính hợp lệ của yêu cầu này. "Đây là một yêu cầu bất thường, bất ngờ và cần được ban lãnh đạo xem xét kỹ lưỡng", một email gửi tới nhân viên NOAA nêu rõ.

Văn phòng Công tố viên Liên bang cũng gửi thông báo tới nhân viên, yêu cầu họ chờ xác minh trước khi phản hồi email. Nhiều nhân viên liên bang vốn đã căng thẳng sau hai tuần sa thải hàng loạt, tỏ ra phẫn nộ khi nhận được email này.

Cao Phong (theo CNN, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: