Vào thứ Tư, giá khí đốt tự nhiên ở EU đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 6, theo dữ liệu từ Sàn giao dịch Liên lục địa Luân Đôn (ICE).
Chi phí khí đốt tương lai giao tháng 9 tại trung tâm TTF ở Hà Lan đã tăng lên mức cao nhất trong ngày là hơn 43 euro (47 USD) mỗi megawatt giờ tính theo hộ gia đình, tăng gần 40% so với mức đóng cửa trước đó.
Ảnh minh họa: RT.
Giá LNG giảm sau đó trong phiên nhưng kéo dài mức giảm vào thứ Năm. Hợp đồng được giao dịch khoảng 38 euro mỗi megawatt giờ vào khoảng 13:00 GMT.
Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân dẫn đến tin tức về một cuộc tấn công tiềm tàng tại các cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Úc, một trong ba nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới, cùng với Qatar và Mỹ.
Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, các công nhân tại các dự án LNG của Tập đoàn năng lượng Woodside và Chevron của Úc đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc đình công vào thứ Tư như một phần của chiến dịch đòi lương cao hơn và cải thiện an ninh việc làm. Cuộc đình công có thể bắt đầu sớm nhất là vào tuần tới tại năm cơ sở LNG.
Zongqiang Luo, nhà phân tích khí đốt tại công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy, nói với CNBC trong một lưu ý rằng cuộc đình công có thể làm gián đoạn khoảng một nửa xuất khẩu LNG của Australia.
Luo dự đoán: “Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng triển vọng tăng giá khí đốt sẽ tiếp tục với việc nhập khẩu LNG ít hơn vào châu Âu.
Các nhà phân tích cảnh báo, trong khi các cơ sở lưu trữ khí đốt của châu Âu hiện đã đầy khoảng 88%, việc thiếu xuất khẩu từ Australia sẽ làm giảm tổng nguồn cung LNG toàn cầu và thúc đẩy cạnh tranh về nhiên liệu, khiến người mua châu Á và châu Âu cạnh tranh với nhau trong nỗ lực thu hút hàng hóa LNG, các nhà phân tích cảnh báo.
“Việc mất khối lượng theo hợp đồng từ Australia có thể sẽ khiến các quốc gia như Trung Quốc tìm kiếm thị trường giao ngay cho hàng hóa thay thế, đẩy không chỉ giá JKM (chuẩn LNG châu Á) mà còn cả giá khí đốt châu Âu”, các nhà phân tích tại RBC Capital Markets cho biết trong một ghi chú gửi cho Reuters.
Họ cảnh báo rằng tình hình có thể ngày càng trở nên khó khăn nếu cuộc đình công trùng với thời điểm bảo trì theo kế hoạch tại các mỏ khí đốt ở Na Uy, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của EU. Ước tính khoảng 1,5 tỷ mét khối sản xuất dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 8 và hơn 2,5 tỷ mét khối vào tháng 9.
Điệp Nguyễn (Theo RT)