Dòng dầu thô Mỹ chảy ồ ạt vào châu Á

(CLO) Dự kiến trong tháng 8, các nhà máy lọc dầu châu Á sẽ nhận khối lượng lớn dầu thô Mỹ, thay thế dầu Trung Đông, do giá cả cạnh tranh và nguồn cung dồi dào.

Khoảng 1,5 triệu đến 1,9 triệu thùng mỗi ngày (bpd) dầu thô của Mỹ, chủ yếu là West Texas Middle (WTI) Midland, sẽ được chuyển đến châu Á vào tháng tới, các thương nhân cho biết. Theo dữ liệu theo dõi vận chu

dong dau tho my chay o at vao chau a hinh 1

Nhờ giá cả hợp lý và nhu cầu mạnh mẽ, dòng chảy dầu thô Mỹ chảy đều đặn vào châu Á. Ảnh minh họa: Arab News.

yển từ Kpler, con số này sẽ kém hơn mức kỷ lục 2,2 triệu thùng/ngày được tải vào tháng 4.

"Một lượng dầu thô khủng đang được đẩy mạnh sang châu Á gần đây,” một nguồn tin thương mại có trụ sở tại Singapore cho biết.

Mối quan tâm mạnh mẽ hơn đối với dầu thô của Mỹ cũng xuất hiện khi các nhà máy lọc dầu châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, tìm cách thay thế dầu thô đắt đỏ hơn từ Saudi Arabia sau khi gã khổng lồ nhà nước Saudi Aramco tăng giá bán chính thức (OSP) trong hai tháng liên tiếp.

Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã tăng mua dầu thô của Mỹ trong năm nay ngoài việc mua kỷ lục dầu của Nga và Saudi Arabia do giá thuận lợi và nhu cầu lọc dầu mạnh mẽ.

Nhập khẩu dầu thô từ Mỹ của Trung Quốc đạt 3,05 triệu tấn, tương đương 742.824 thùng/ngày, trong tháng 6, mức cao nhất kể từ tháng 12/2020, theo dữ liệu hải quan.

Các nhà phân tích từ công ty tư vấn Energy Aspects cho biết: “Chúng tôi dự báo xuất khẩu của Mỹ sang châu Á sẽ tăng theo quý trong quý III/2023, với việc Trung Quốc và thậm chí Nhật Bản mua hàng hóa ở Midland với số lượng lớn”.

Nhật Bản lấy hơn 95% dầu thô từ các nước Trung Đông và là người mua hàng đầu các loại dầu nhẹ của Abu Dhabi như Murban, Das và Umm Lulu. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu của Nhật Bản đã chậm nhập dầu thô nhẹ của UAE từ đầu tháng đến nay, một phần là do nhà máy lọc dầu hàng đầu Nhật Bản Eneos và nhà máy lọc dầu Cosmo Oil ngừng hoạt động, các thương nhân cho biết.

Ngoài nhu cầu mạnh mẽ, giá cả hợp lý là yếu tố khiến châu Á trở nên ưa chuộng dầu thô của Mỹ. Cụ thể, dòng dầu thô WTI của Mỹ chảy đến châu Á có mức chiết khấu cao so với dầu tiêu chuẩn Dubai (Trung Đông).

Mức chiết khấu trung bình đối với hợp đồng tương lai WTI đối với các hợp đồng hoán đổi ở Dubai là 5,4 USD/thùng, tính đến ngày 20/7, thấp hơn một chút so với 6,08 USD/thùng vào tháng trước nhưng cao hơn mức 3,93 USD được thấy trong tháng Năm.

Dữ liệu của Simpson Spence Young trên Refinitiv Eikon cho thấy, chi phí thuê một tàu chở dầu thô cực lớn (VLCC) từ các cảng của Mỹ đến Trung Quốc đã chạm mức thấp nhất trong hai tháng là 7,4 triệu USD vào tuần trước, giảm 2,8 triệu USD so với mức của một tháng trước.

Theo đó, dầu thô WTI Midland được giao dịch ở mức khoảng 3 USD/thùng so với báo giá của Dubai giao cho Bắc Á vào tháng 10, rẻ hơn một chút so với dầu Murban hàng đầu của Abu Dhabi, loại có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn. Lưu ý: dầu ngọt hoặc ít lưu huỳnh thường đắt hơn dầu chua.

Khánh Vy (Theo HSNW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: