Thông tin được Bộ trưởng Di trú Thụy Điển Johan Forssell công bố sau cuộc họp của các bộ trưởng tư pháp và nội vụ EU tại Luxembourg.
EU đã kích hoạt cơ chế Bảo hộ Tạm thời sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022 nhằm ứng phó với làn sóng người dân phải rời bỏ đất nước. Cơ chế này đã được gia hạn ba lần và hiện có hiệu lực đến tháng 03/2027.
Những người được hưởng quy chế bảo hộ tạm thời được cấp giấy phép cư trú, quyền tiếp cận thị trường lao động và các chế độ phúc lợi xã hội tại các quốc gia thành viên EU.
Theo ông Forssell, Thụy Điển ủng hộ việc điều chỉnh chính sách. Tuy nhiên, nếu được áp dụng, các biện pháp hạn chế chỉ nên dành cho những người mới đến và xin hưởng quy chế bảo hộ tạm thời, thay vì những người đã được bảo vệ theo cơ chế hiện hành.
Phát biểu trước cuộc họp, Bộ trưởng Di trú Thụy Điển Johan Forssell cho rằng EU vẫn cần tiếp tục bảo vệ những người Ukraine phải chạy trốn chiến sự, nhưng đồng thời cũng cần tính đến nhu cầu nhân lực của Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.
Ông nói: “Điều quan trọng là chúng ta tiếp tục bảo vệ người dân Ukraine, nhưng đồng thời cuộc chiến cũng cần phải được tiến hành và giành chiến thắng. Để làm được điều đó, điều thiết yếu là nhiều nam giới hơn phải ở lại Ukraine và tham gia chiến đấu”.
Đề xuất này hiện mới ở giai đoạn thảo luận. Nếu muốn gia hạn hoặc sửa đổi cơ chế bảo hộ tạm thời, Ủy ban châu Âu sẽ phải đưa ra đề xuất chính thức, sau đó cần được các quốc gia thành viên EU thông qua.
Theo số liệu của Eurostat, hiện có hơn 4,33 triệu người rời khỏi Ukraine đang được hưởng quy chế bảo hộ tạm thời tại EU.
Đức là quốc gia tiếp nhận nhiều người Ukraine nhất theo cơ chế này, chiếm khoảng 29% tổng số người được bảo hộ trong toàn khối. Ba Lan và Cộng hòa Séc lần lượt đứng sau trong danh sách các nước tiếp nhận nhiều người Ukraine nhất.
Đề xuất hạn chế đối với nam giới trong độ tuổi nhập ngũ được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn và Kiev tiếp tục đối mặt với nhu cầu bổ sung lực lượng cho quân đội sau hơn bốn năm giao tranh.