(CLO) Vương quốc Anh hôm 3/3 tuyên bố sẽ chặn cấp thị thực du học đối với công dân của bốn quốc gia gồm Afghanistan, Cameroon, Myanmar và Sudan, đồng thời tạm dừng cấp thị thực lao động cho người Afghanistan.
(CLO) Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết, khủng hoảng khí hậu đã rất nghiêm trọng, khi khiến 250 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong 10 năm qua và gây ra rất nhiều tổn thất nghiêm trọng khác.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ấn định mức trần tiếp nhận người tị nạn chỉ vỏn vẹn 7.500 người cho năm tài khóa 2026, đánh dấu mức thấp nhất trong lịch sử.
(CLO) Tổ chức Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) dự kiến giảm ngân sách gần 1/5 vào năm 2026 do các 'ràng buộc tài chính', theo dự thảo ngân sách được công bố hôm thứ Hai (1/9).
(CLO) Ít nhất 71 người, trong đó có 17 trẻ em, đã thiệt mạng ở miền tây Afghanistan sau khi một chiếc xe buýt chở người tị nạn va chạm với một xe chở nhiên liệu.
(CLO) Hơn 11,6 triệu người tị nạn và người buộc phải di tản trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất viện trợ nhân đạo do các khoản cắt giảm tài trợ nghiêm trọng từ Mỹ và các quốc gia khác, theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR).
(CLO) Hôm 28/5, Chính phủ Đức đã thông qua dự luật đình chỉ chương trình đoàn tụ gia đình cho những người tị nạn có tình trạng bảo vệ phụ, cần được Quốc hội Đức (Bundestag) phê duyệt để có hiệu lực.
(CLO) Một tàu hải quân Ý đã chở 49 người di cư được cứu trên vùng biển quốc tế tới Albania vào thứ Ba. Đây là một nỗ lực mới của Ý nhằm thực hiện kế hoạch vốn đang gây tranh cãi là đưa người di cư đến quốc gia láng giềng.
(CLO) Không chịu khoanh tay đứng nhìn chính phủ và những người dân Đức đang loay hoay trước khó khăn bởi đại dịch Covid-19, những người dân nhập cư ở Đức cũng có những cách làm cụ thể để đáp lại món nợ ân tình với chính nơi họ đang sống.
(CLO) Tại Gaza, cái lạnh được gia cường bởi mưa phùn và những cơn sóng lớn mùa đông đang đe dọa hàng trăm nghìn người Palestine trú ẩn trong những túp lều.
(CLO) Hai quan chức cấp cao của Chính phủ Rwanda cho biết nước này không phải trả lại hàng trăm triệu bảng đã nhận từ Vương quốc Anh theo kế hoạch trục xuất người di cư đến quốc gia Trung Phi này.
(NB&CL) Bức tranh thế giới 2022 có quá nhiều gam màu tối. Có thể thấy phần nào bức tranh thế giới năm 2022 qua một số bức ảnh được lựa chọn bởi tạp chí TIME.
(CLO) Đức ghi nhận hơn 84 triệu người sống ở nước này trong năm nay do làn sóng người tị nạn từ Ukraine. Các cuộc chiến tranh ở Nam Tư cũ và Trung Đông cũng khiến dân số Đức tăng đột biến vào năm 1992 và 2015.
(CLO) Liudmyla Chudyjovych từng làm luật sư ở Ukraine và có những dự định lớn cho tương lai. Tuy nhiên, cuộc xung đột với Nga vào ngày 24/2 đã buộc người phụ nữ 41 tuổi phải đặt sự an toàn của con gái lên hàng đầu, bỏ lại tất cả công việc và gia đình.
(CLO) Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics bày tỏ lo ngại rằng việc quân đội Nga và Belarus tập trận Zapad-2021 và cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus và EU có thể dẫn đến sự cố giữa NATO và Nga.