Những người xin tị nạn thường cố gắng tiếp cận EU bằng xuồng cao su trên biển Địa Trung Hải - Ảnh: Getty
Bài liên quan
Biến thể Delta lây lan mạnh tại nhiều quốc gia
Belarus trục xuất đặc phái viên EU rời Minsk, cắt đứt hợp tác với EU
Cơ quan Liên minh Châu Âu về Tị nạn được thành lập nhằm làm cho các thủ tục xin tị nạn của khối hiệu quả và thống nhất hơn.
Cơ quan mới có mục đích làm cho việc xử lý đơn xin tị nạn của khối 27 thành viên hiệu quả hơn. Nó sẽ nâng cấp số lượng nhân viên của EASO, đồng thời cơ quan này cũng được cung cấp thêm kinh phí để giải quyết các đơn đăng ký.
Cơ quan này sẽ quản lý một nhóm 500 chuyên gia có thể được cử đến các quốc gia thành viên đang đối mặt với một dòng người di cư lớn. Những chuyên gia này có thể bao gồm người thẩm vấn và người xử lý trường hợp, trong số những người khác.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ca ngợi thỏa thuận này.
"Điều này sẽ làm cho các thủ tục xin tị nạn của chúng tôi ở EU nhanh hơn và thống nhất hơn", bà von der Leyen viết trên Twitter.
Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên vẫn cần chính thức chấp nhận để thỏa thuận có hiệu lực.
Đơn xin tị nạn đạt mức thấp kỷ lục trong bối cảnh đại dịch
Động thái thành lập một cơ quan di cư mới diễn ra trong bối cảnh đơn xin tị nạn ở EU giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013.
Chỉ có 485.000 đơn xin tị nạn được thực hiện vào năm 2020 tại 27 quốc gia thành viên EU cộng với Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ, EASO cho biết trong báo cáo thường niên hôm thứ Ba. Số lượng đơn đăng ký giảm 32% so với năm 2019.
Số lượng ứng dụng đã bị ảnh hưởng bởi các hạn chế liên quan đến virus Corona ở EU vào năm ngoái. Đồng thời, EASO cho biết vẫn có nhu cầu tị nạn cao ở châu Âu.
"Chúng tôi biết rằng trên toàn cầu vẫn còn số lượng kỷ lục những người cần được bảo vệ quốc tế, nhưng họ chỉ đơn giản là không thể đến được châu Âu", người đứng đầu EASO, Nina Gregori cho biết về báo cáo.
Các quốc gia nhận đơn tị nạn hàng đầu là Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Số lượng đơn xin tị nạn lớn nhất đến từ công dân các nước Syria, Afghanistan, Venezuela, Colombia, Iraq và Pakistan.
Những người di cư thường xuyên đến các nước EU thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Balkan. Một số người xin tị nạn từ châu Phi thực hiện một cuộc hành trình nguy hiểm bằng thuyền đến châu Âu trên biển Địa Trung Hải.
Đức đã tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn vào năm 2015 vào thời điểm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng người di cư.