EU thông qua gói cấm vận thứ 18 và mạnh tay nhất với Nga

(CLO) Ngày 18/7, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói cấm vận mới nhằm vào Nga – vòng thứ 18 kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Gói cấm vận được phê duyệt sau khi Slovakia – quốc gia thành viên cuối cùng phản đối – đồng ý rút lại lệnh phủ quyết sau các cuộc đàm phán với Brussels về vấn đề an ninh năng lượng và khí đốt.

“Đây là một trong những gói trừng phạt mạnh tay nhất từ trước đến nay”, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực lên Nga cho đến khi chiến tranh chấm dứt. Thông điệp rất rõ ràng: châu Âu sẽ không lùi bước”.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot gọi các biện pháp này là “chưa từng có tiền lệ”, và nhấn mạnh rằng EU đang hành động cùng Mỹ để buộc Nga phải ngừng bắn.

untitled(9).png
Ảnh minh họa: X/EUCouncil

Tâm điểm của gói lần này là việc hạ trần giá dầu thô mà Nga xuất khẩu sang các nước thứ ba. EU đã nhất trí hạ mức giá trần đối với dầu thô Nga xuất khẩu – từ 60 USD xuống 47,6 USD/thùng, thấp hơn khoảng 15% so với giá thị trường toàn cầu.

Giới ngoại giao cho biết, mức giá này sẽ được điều chỉnh theo thị trường và là phần mở rộng của sáng kiến do G7 khởi xướng năm 2022. Mục tiêu là cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ – vũ khí tài chính quan trọng của Điện Kremlin – mà không gây khủng hoảng cung toàn cầu.

EU cũng bổ sung hơn 100 tàu vào danh sách đen – phần lớn trong số này thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga, vốn chuyên dùng các tàu cũ kỹ để lách trừng phạt vận chuyển dầu.

Một điểm mới đáng chú ý khác là kế hoạch ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm khôi phục hoạt động của các đường ống Nord Stream 1 và 2 dưới biển Baltic, vốn từng là huyết mạch cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu.

Ngoài ra, EU cũng mở rộng lệnh cấm giao dịch với các ngân hàng Nga, đồng thời nhắm mục tiêu vào hai ngân hàng Trung Quốc và một nhà máy lọc dầu do Nga sở hữu ở Ấn Độ.

Một số hạn chế mới đối với xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng – những mặt hàng có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự – cũng sẽ được áp dụng, trong nỗ lực ngăn vũ khí và công nghệ chảy về chiến trường Ukraine.

Các biện pháp mới dự kiến được các bộ trưởng EU chính thức thông qua vào cuối ngày 18/7.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: