EU xem xét đặt thời hạn 9 tháng đối với hộ chiếu vắc xin Covid

Thứ sáu, 26/11/2021 13:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét đặt thời hạn 9 tháng đối với hộ chiếu vắc xin Covid-19. Kế hoạch này nhằm siết chặt lại sự di chuyển của khách du lịch trong bối cảnh đại dịch vẫn hoành hành tại châu Âu.

Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, đã đề xuất rằng các chứng nhận liên quan tới tiêm phòng vắc xin hoặc xét nghiệm âm tính Covid-19 cần có những điều chỉnh mang tính cập nhật. Các giấy tờ hiện tại cho phép mọi người dễ dàng hơn trong việc đi du lịch, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ làm bùng phát đại dịch.

eu xem xet dat thoi han 9 thang doi voi ho chieu vac xin covid hinh 1

Người dân trong Liên minh châu Âu đang được tự do đi lại chỉ với mã QR chứng nhận tiêm phòng đầy đủ vắc xin Covid-19 trên điện thoại di động - Ảnh: Getty

Ý tưởng của Ủy ban châu Âu là đặt thời hạn 9 tháng cho hộ chiếu vắc xin, tính từ ngày người mang họ chiếu đã hoàn thành đủ 2 mũi vắc xin theo quy định. Thời hạn này được đưa ra dựa trên việc khả năng miễn dịch và ngăn chặn sự lây lan của vắc xin sẽ suy giảm đáng kể sau 9 tháng.

Dù khuyến nghị trên chưa đề cập tới các mũi tiêm tăng cường, song ủy ban này cũng cho biết “những người được tiêm mũi tăng cường có thể kéo dài thời gian miễn dịch hơn so với việc chỉ tiêm đủ 2 mũi”.

Bởi vậy, thời điểm hết hạn của hộ chiếu vắc xin của những người được tiêm mũi thứ ba có thể kéo dài thêm, khi ủy ban này đưa ra quyết định chính thức sau đây vài tuần. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cũng đã đề xuất rằng tất cả người lớn nên tiêm vắc xin tăng cường.

Ủy viên châu Âu Didier Reynders cho biết hôm thứ Năm vừa rồi rằng: “Rõ ràng là đại dịch vẫn chưa kết thúc. Các quy tắc du lịch cần phải tính đến tình huống bất ổn này”. Hiện, nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19, đặc biệt ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp.

Tỷ lệ tiêm chủng trung bình của EU đang là 67%. Tuy nhiên, con số này không phản ánh đúng tình hình chung. Lý do vì nhiều quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng rất cao, như Bồ Đào Nha với 88%. Điều đó cũng có nghĩa, nhiều quốc gia khác sẽ có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn mức trung bình.

Thông báo của EU được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng số người chết vì Covid tại châu Âu có thể vượt quá 2 triệu người vào tháng Ba năm sau. WHO cũng cho rằng sự gia tăng các ca bệnh gần đây là “rất nghiêm trọng.”

Trong những tuần vừa qua, một số quốc gia châu Âu đã phải tiến hành các biện pháp ngăn chặn sự bùng phát. Áo hay Cộng hòa Séc đã thực hiện một số cách giới hạn rất nghiêm ngặt.

Đề xuất nói trên của Ủy ban châu Âu cần được 27 nước thành viên EU phê chuẩn trước khi được thông qua. Cũng theo đề xuất này, trẻ em dưới 6 tuổi nên được miễn mọi hạn chế đi lại. Trẻ từ 6 đến 12 tuổi cũng nên được miễn trừ, trừ khi họ đến từ một quốc gia có mức độ lây lan rất cao, còn trẻ trên 12 tuổi phải tuân theo các quy tắc giống như người lớn.

Hoàng Huy (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h