Facebook bị Sở Thuế vụ Mỹ kiện vì "né" thuế

(CLO) Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) cho rằng mạng xã hội lớn nhất hành tinh đang nợ 9 tỷ USD tiền thuế bằng cách chuyển lợi nhuận sang nước có thuế thấp, trong khi Facebook lại cho rằng công ty này thực sự nợ tiền hoàn lại.

Vụ kiện này đã được đưa ra tòa án San Francisco vào hôm thứ 3 ngày 18/2 vừa rồi. Điểm mấu chốt của vụ kiện này chính là thỏa thuận giữa Facebook và một công ty con ở Ireland, vốn được coi là một trong những thiên đường trốn thuế của các tập đoàn lớn trên thế giới. 

Thời gian dự kiến đợt kiện tụng này có thể mất từ 3-4 tuần. Năm vị giám đốc của Facebook, trong đó có giám đốc công nghệ Mike Schroepfer, giám đốc mảng VR/AR Andrew Bosworth và ba người khác sẽ phải ra tòa lấy lời khai.

IRS lập luận rằng, trong một giao dịch với công ty con tại Ireland vào năm 2010, Facebook đã cố ý hạ thấp tài sản trí tuệ của mình trong khi đang xây dựng các hoạt động trên toàn cầu, đây là động thái phổ biến của các công ty đa quốc gia của Mỹ. Việc Facebook lựa chọn Ireland bởi đây là quốc gia có mức thuế doanh nghiệp thấp hơn Mỹ, như vậy doanh nghiệp sẽ giảm lượng lớn hóa đơn thuế.

4913284_Cover_Facebook

Trong khi đó, Facebook phản bác rằng ISR nên định giá công nghệ thậm chí thấp hơn, đồng thời giảm thêm số tiền mà công ty con ở Ireland phải chi trả và cùng với đó là lượng hàng hóa phải chịu thuế ở Mỹ.   

Bertie Thomson, người phát ngôn của Facebook cho biết: "Vụ kiện này liên quan tới các giao dịch diễn ra trong năm 2010, khi Facebook không có doanh thu quảng cáo trên thiết bị di động, hoạt động kinh doanh quốc tế còn non trẻ và các sản phẩm quảng cáo kỹ thuật số của Facebook chưa được chứng minh. Chúng tôi mong muốn trình bày trường hợp của mình tại tòa án và chấm dứt tranh chấp kéo dài nhiều năm này".

Trong quá khứ, nhiều tập đoàn lớn cũng đã bị phát hiện chuyển tiền tới Ireland để trốn thuế. Năm 2016, Liên minh châu Âu yêu cầu Apple trả lại 15,4 tỷ USD thuế chưa đóng sau khi họ làm điều tương tự như Facebook. Đến năm 2018, Apple đã hoàn trả đủ khoản tiền nói trên. Đến tháng 9/2018, Google cũng phải trả cho Pháp 1 tỷ USD vì các nhà điều tra nước này phát hiện ra những sai phạm trong việc đóng thuế của Google.

Mai Vân(theo The Verge)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: