FBI: Tay súng dành nhiều tháng tìm kiếm mục tiêu trước khi chọn ám sát ông Trump

(CLO) Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết kẻ ám sát hụt ông Donald Trump, Thomas Crooks đã lên kế hoạch tấn công một sự kiện lớn trước khi chọn buổi vận động tranh cử của ứng viên Đảng Cộng hòa ở Pennsylvania vào tháng 7.

Crooks tìm kiếm thông tin về các sự kiện của ông Trump và Tổng thống Mỹ Joe Biden hơn 60 lần trước khi tham gia buổi vận động này.

fbi tay sung danh nhieu thang tim kiem muc tieu truoc khi chon am sat ong trump hinh 1

Bằng chứng điều tra của FBI về vụ ám sát được công bố vào ngày 28 tháng 8 năm 2024. Ảnh: FBI

Theo Kevin Rojek, quan chức FBI cấp cao ở Pennsylvania, Crooks ban đầu lên kế hoạch tấn công một sự kiện nào đó nhưng khi buổi vận động của ông Trump được công bố vào đầu tháng 7, hắn ta đã coi đây là “một cơ hội thuận lợi”.

FBI vẫn chưa xác định được động cơ của Crooks khi cố ám sát ông Trump tại buổi vận động ở Butler, Pennsylvania vào ngày 13/7. Máy tính của Crooks cho thấy hắn ta quan tâm đến nhiều hệ tư tưởng khác nhau, nhưng không cho thấy hắn ta bị ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị cụ thể nào. FBI cũng không tìm thấy bằng chứng cho thấy Crooks đã hợp tác với người khác hoặc bị điều khiển bởi một thế lực nước ngoài.

Crooks đã leo lên một tòa nhà gần nơi diễn ra sự kiện và bắn 8 phát đạn về phía ông Trump trước khi bị đặc vụ mật vụ bắn hạ. Một số cuộc điều tra từ Quốc hội Mỹ và các cơ quan chính quyền Mỹ đang xem xét lại các biện pháp an ninh tại sự kiện này. FBI cũng đang tiếp tục điều tra về Crooks để tìm hiểu rõ hơn về tư tưởng và động cơ của hắn ta.

Các tìm kiếm trên máy tính của Crooks cho thấy hắn ta đã quan tâm đến các sự kiện vận động tranh cử của ông Trump từ tháng 9 năm 2023 và tìm kiếm các sự kiện của cả hai ứng viên gần khu vực hắn ta sống từ tháng 4. Hắn ta cũng tìm hiểu về ngày diễn ra các hội nghị của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

Trong những ngày trước vụ ám sát, Crooks đã tìm hiểu kỹ về địa điểm, vị trí ông Trump sẽ phát biểu và chi tiết về công ty sở hữu tòa nhà nơi hắn ta đã leo lên bắn. Một trong những viên đạn đã sượt qua tai ông Trump. Crooks cũng để lại nhiều thiết bị nổ trong xe hơi và đã tìm kiếm thông tin về cách chế tạo bom từ năm 2019.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: