Số tiền 750.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng) là khoản thưởng của FIFA dành cho các đội tham dự VCK World Cup. Con số này có thể cao hơn nếu các đội tuyển tiến sâu hơn. Cụ thể, nếu đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền lọt vào vòng 1/16, họ có thể nhận tới 1 triệu USD.
ĐT nữ Việt Nam được FIFA thưởng 17 tỷ đồng sau kỳ tích giành vé dự VCK World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand vào năm tới
Được biết, số tiền thưởng tại VCK World Cup nữ 2023 đã tăng lên gấp đôi so với giải đấu năm 2019. Lý do là số lượng các đội tham dự giải đấu thế giới cấp đội tuyển quốc gia dành cho nữ đã tăng từ 26 lên 32 đội. Vì thế, số tiền thưởng cũng tăng lên.
Theo FIFA, tổng giải thưởng của giải đấu được tổ chức tại Pháp năm 2019 là 30 triệu USD và năm tới số tiền thưởng sẽ tăng lên 60 triệu USD.
Sau khi giành tấm vé lịch sử lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã được thưởng khoảng 10 tỷ đồng, trong đó có 5,5 tỷ đồng từ LĐBĐ Việt Nam và 4 tỷ đồng do Thủ tướng Phạm Minh Chính thưởng từ nguồn xã hội hóa.
HLV Mai Đức Chung có thể không dẫn dắt đội tuyển nữ tại World Cup 2023
Ở một diễn biến mới, HLV Mai Đức Chung bất ngờ chia sẻ không muốn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK World Cup nữ 2023, sau khi đã có công rất lớn trong việc giành vé tới Australia và New Zealand vào năm sau.
"Hết năm nay, tôi xin nghỉ thôi. Tôi đã lớn tuổi, cũng mệt mỏi rồi", HLV sinh năm 1951 cho biết.
Tuy nhiên, ông Chung nói rằng ông sẵn sàng làm cố vấn tại giải đấu tới thay vì lãnh đạo trực tiếp. Theo dự tính, SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới sẽ là giải đấu cuối cùng HLV 72 tuổi này dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.
Trước khi nghỉ, ông Chung cho biết sẽ cố gắng giới thiệu người khác nắm đội và rất có thể chiến lược gia kỳ cựu này sẽ tiến cử một HLV ngoại.
Hiện VFF vẫn chưa có thông tin từ HLV Mai Đức Chung và cũng chưa đưa ra phát biểu chính thức nào.
Lúc này, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn đang ở Ấn Độ và dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về Nội Bài vào tối ngày 10/2.