FTSE Russell: Thời gian dài chưa ghi nhận thị trường nào được nâng hạng, Việt Nam là ngoại lệ

(CLO) FTSE Russell cho biết: Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường trong nước mà còn góp phần thiết lập một tiêu chuẩn mới ở mức cao hơn.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của FTSE Russell mới đây, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, Việt Nam đang rất nỗ lực cải cách chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và công tác điều hành thị trường chứng khoán của cơ quan quản lý.

Đồng thời, cơ quan quản lý cũng chú trọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.

ong Gerald Toledano phat bieu
Ông Gerald Toledano, Giám đốc Toàn cầu phụ trách Sản phẩm Cổ phiếu, Giải pháp và Sản phẩm thay thế FTSE Russell. Ảnh: SSC

Trong khi đó, ông Gerald Toledano, Giám đốc Toàn cầu phụ trách Sản phẩm Cổ phiếu, Giải pháp và Sản phẩm thay thế FTSE Russell chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được xác nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp tại kỳ đánh giá tháng 3/2026 vừa qua, cùng với lộ trình đưa các cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số FTSE All-World Index của tổ chức này.

Theo ông, trong thời gian dài, FTSE Russell chưa ghi nhận thêm trường hợp nào được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường trong nước mà còn góp phần thiết lập một tiêu chuẩn mới ở mức cao hơn.

“Theo đó, các thị trường định hướng nâng hạng trong tương lai sẽ cần nỗ lực mạnh mẽ hơn để đạt được những kết quả tương tự như thị trường chứng khoán Việt Nam”, Ông Gerald Toledano nhấn mạnh.

Đại diện FTSE Russell đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đại diện FTSE Russell cho biết, việc sở hữu hệ thống chỉ số chuẩn toàn cầu với phạm vi bao phủ rộng giúp các nhà đầu tư quốc tế dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua các quỹ và sản phẩm đầu tư thụ động bám theo chỉ số.

“Điều này không chỉ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và mở rộng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam”, ông Gerald Toledano bíu,

Về các nội dung cụ thể, hai bên đã thảo luận về các giải pháp vận hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý theo hướng cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiến độ triển khai xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)….

Chỉ số FTSE All-World Index là một trong những thước đo được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới đối với thị trường cổ phiếu toàn cầu, bao gồm khoảng 4.200 cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình tại các thị trường phát triển và mới nổi thuộc hơn 45 quốc gia.

Là một phần của Bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS), chỉ số này đại diện cho khoảng 90–95% tổng vốn hóa thị trường có thể đầu tư trên toàn cầu, mang lại mức độ bao phủ rộng và minh bạch đối với thị trường cổ phiếu toàn cầu trong một thước đo duy nhất.

Xem thêm

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

(CLO) Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: