G-Dragon gây tranh cãi vì trang phục biểu diễn, công ty lên tiếng xin lỗi

(CLO) Nam ca sĩ Hàn Quốc G-Dragon - trưởng nhóm nhạc Big Bang đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ công chúng trong và ngoài nước sau khi xuất hiện tại concert Kpop “K-SPARK” tổ chức ở Macau (Trung Quốc). 

Theo đó, bộ trang phục biểu diễn của nam nghệ sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Chiếc áo thun anh mặc bị cho là in dòng chữ mang hàm ý phân biệt chủng tộc đối với người da đen, cùng hình ảnh bị đánh giá là thiếu phù hợp về mặt văn hóa. Những hình ảnh và video từ sân khấu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến phản đối gay gắt.

Trên các nền tảng trực tuyến, không ít khán giả quốc tế đã để lại bình luận yêu cầu nam ca sĩ đưa ra phản hồi chính thức. Một số ý kiến thậm chí gọi anh là “nỗi xấu hổ quốc tế”, cho rằng với vị thế biểu tượng thời trang của Kpop, G-Dragon cần thận trọng hơn trong lựa chọn hình ảnh cá nhân.

anh-man-hinh-2026-05-05-luc-055029.png
G-Dragon mặc áo có dòng chữ bị cho là phân biệt chủng tộc. Ảnh: Lotte

Trước áp lực dư luận, công ty quản lý Galaxy Corporation đã thay mặt nghệ sĩ đưa ra lời xin lỗi. Trong thông báo chính thức, công ty thừa nhận trang phục có chứa “cụm từ không phù hợp về mặt xã hội và văn hóa”, đồng thời cam kết rà soát và cải thiện quy trình kiểm duyệt nội bộ, bao gồm cả khâu tạo hình, nhằm tránh lặp lại sự việc tương tự.

Tuy nhiên, tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cư dân mạng phát hiện nam ca sĩ từng mặc chiếc áo tương tự từ nhiều năm trước. Điều này khiến một bộ phận khán giả cho rằng trách nhiệm không thể chỉ thuộc về stylist hay ê-kíp, mà bản thân nghệ sĩ cũng cần chịu trách nhiệm đối với lựa chọn của mình.

Sinh năm 1988, G-Dragon từ lâu được xem là “biểu tượng thời trang” của Kpop với phong cách cá nhân đậm dấu ấn và khả năng tạo xu hướng. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện của anh không chỉ đơn thuần là biểu diễn mà còn có sức ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

anh-man-hinh-2026-05-05-luc-055123.png
Trang phục biểu diễn của nam ca sĩ trở thành tâm điểm tranh cãi, dòng chữ in trên áo bị cho là mang hàm ý nhạy cảm về chủng tộc. Ảnh: SINCHEW

"Lùm xùm" lần này diễn ra trong bối cảnh nam ca sĩ đang tham gia cuộc bình chọn “Power Celebrity 40” do Forbes Korea tổ chức. Cuộc bình chọn quy tụ khoảng 70 gương mặt nổi bật trong lĩnh vực giải trí, thể thao và truyền thông, đánh giá dựa trên thu nhập, mức độ hiện diện truyền thông và sự ủng hộ của người hâm mộ.

Theo dữ liệu công bố ngày 28/4, G-Dragon đang dẫn đầu với 47,4% số phiếu, bám sát phía sau là BTS với 46,2%, trong khi Cha Eun Woo giữ vị trí thứ ba. Cuộc đua được đánh giá là sít sao và có thể thay đổi đến thời điểm kết thúc vào ngày 10/5.

Vụ việc hiện vẫn thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, đặt ra thêm câu hỏi về trách nhiệm của nghệ sĩ trong bối cảnh toàn cầu hóa văn hóa, nơi mọi lựa chọn hình ảnh đều có thể trở thành vấn đề nhạy cảm.

Xem thêm

Tom Holland nhận cát-xê ‘khủng’ khi tái xuất với vai 'Người Nhện’

Tom Holland nhận cát-xê ‘khủng’ khi tái xuất với vai 'Người Nhện’

(CLO) Sau một thập kỷ gắn bó với vai “Người Nhện”, nam diễn viên Tom Holland được cho là sẽ nhận mức thù lao lên tới 20-25 triệu USD cho phần phim mới "Spider-Man: Brand New Day", cao gấp hàng chục lần so với khoản tiền anh nhận khi lần đầu gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Tự do sáng tạo không phải ‘tấm vé' miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Tự do sáng tạo không phải ‘tấm vé' miễn trừ trách nhiệm pháp lý

(CLO) Theo tiến sĩ, luật sư Lê Bá Thường, tự do sáng tạo luôn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, quyền tự do ấy chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

(CLO) Theo luật sư Diệp Năng Bình, nếu cơ quan điều tra xác định chủ thể có hành vi sao chép các tác phẩm âm nhạc để tích hợp vào đầu karaoke nhằm mục đích kinh doanh mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan thì đây là hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

(CLO) Tập 5 “Tinh Hà say hi” đánh dấu chặng đua mới khi 24 “Anh trai” bước vào quá trình thành lập hai liên quân để chuẩn bị cho Livestage 3. Tâm điểm của tập phát sóng là màn Wean quỳ sụp người để thuyết phục Dang Hong Hai gia nhập đội, nhưng cuối cùng nam ca sĩ vẫn lựa chọn liên quân của Dương Domic.

Cỡ chữ bài viết: