G20 cảnh báo các biến thể COVID-19 đe dọa sự phục hồi toàn cầu

(CLO) Bộ trưởng tài chính của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới cảnh báo sự bùng nổ của các biến thể virus Corona mới và khả năng tiếp cận vắc xin kém ở các nước đang phát triển đe dọa sự phục hồi kinh tế toàn cầu.
g20

Bài liên quan

Biến thể virus Corona từ Anh nguy hiểm hơn với trẻ em

Các biến thể virus Corona mới nguy hiểm thế nào?

Thái Lan phong tỏa 6 tỉnh khi biến thể Delta tấn công ASEAN

Cuộc họp của nhóm các nhà lãnh đạo G20 tại thành phố Venice của Ý là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên của các bộ trưởng kể từ khi bắt đầu đại dịch. Cuộc họp nhằm đưa ra các quyết định bao gồm việc tán thành các quy tắc mới nhằm ngăn chặn các công ty đa quốc gia chuyển lợi nhuận sang các thiên đường thuế thấp.

Điều đó mở đường cho các nhà lãnh đạo G20 hoàn tất mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu mới là 15% tại hội nghị thượng đỉnh ở Rome vào tháng 10, một động thái có thể thu lại hàng trăm tỷ đô la cho các kho bạc công đang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Một thông cáo cuối cùng cho biết triển vọng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện kể từ các cuộc đàm phán G20 vào tháng 4 nhờ vào việc triển khai vắc xin và các gói hỗ trợ kinh tế, nhưng thừa nhận sự mong manh của nó khi đối mặt với các biến thể như Delta lây lan nhanh.

"Sự phục hồi được đặc trưng bởi sự khác biệt lớn giữa và trong các quốc gia và vẫn có nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là sự lây lan của các biến thể mới của COVID-19 và các giai đoạn tiêm chủng khác nhau", G20 nói.

Trong khi các quốc gia G20 hứa sẽ sử dụng tất cả các công cụ chính sách để chống lại COVID-19, người chủ trì cuộc họp cho biết cũng đã có thỏa thuận để tránh áp đặt các hạn chế mới đối với người dân.

"Tất cả đồng ý rằng chúng tôi nên tránh đưa ra một lần nữa bất kỳ hạn chế nào đối với việc di chuyển của công dân và lối sống của người dân", Bộ trưởng Kinh tế Daniele Franco, người đại diện cho Italia giữ chức Chủ tịch luân phiên G20 từ tháng 12 năm ngoái cho biết.

Thông cáo này, trong khi nhấn mạnh sự ủng hộ đối với việc chia sẻ công bằng vắc xin trên toàn cầu, đã không đề xuất các biện pháp cụ thể, mà chỉ ghi nhận khuyến nghị tài trợ cho vắc xin mới trị giá 50 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới.

Sự khác biệt về mức độ tiêm chủng giữa người giàu và người nghèo trên thế giới vẫn còn rất lớn. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gọi sự khác biệt này là một "sự phẫn nộ về mặt đạo đức" và cũng làm suy yếu những nỗ lực rộng lớn hơn để chế ngự sự lây lan của virus.

Trong khi một số quốc gia giàu có nhất hiện đã tiêm cho hơn 2/3 công dân của họ ít nhất một mũi vắc xin, con số này ở nhiều quốc gia châu Phi chỉ chưa đầy 5%.

Brandon Locke, thuộc nhóm y tế cộng đồng phi lợi nhuận ONE Campaign, đã chỉ trích điều mà ông mô tả là sự không hành động của G20, gọi đó là "sự thất bại đối với tất cả".

Ông nói: “Nó không chỉ khiến các quốc gia nghèo hơn phải trả giá bằng mạng sống mà còn làm tăng nguy cơ các biến thể mới sẽ tàn phá các quốc gia giàu có hơn”.

Italia cho biết G20 sẽ quay lại vấn đề tài trợ vắc xin cho các nước nghèo trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Rome vào tháng 10 và rằng các biến thể mới là một lĩnh vực cần được xem xét.

Tổ chức phát triển tôn giáo Jubilee USA Network cho biết: "Chúng ta phải đồng ý về một quy trình để tất cả mọi người trên hành tinh có thể tiếp cận vắc xin. Nếu không, IMF dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ mất 9 nghìn tỷ USD".

Họ cũng đề cập đến dự báo của IMF rằng hợp tác quốc tế về vắc xin COVID-19 có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế thế giới và thêm 9 nghìn tỷ đô la vào thu nhập toàn cầu vào năm 2025.

Xem thêm

Uganda đếm ngược 42 ngày chấm dứt dịch Ebola

Uganda đếm ngược 42 ngày chấm dứt dịch Ebola

(CLO) Uganda bắt đầu quá trình đếm ngược 42 ngày để được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát Ebola, đồng thời kêu gọi các quốc gia dỡ bỏ các hạn chế đi lại đang ảnh hưởng đến du lịch và thương mại, trong khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nước láng giềng CHDC Congo.

Tân Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi là ai?

Tân Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi là ai?

(CLO) Ngày 16/7, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz, ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới.

Đắm tàu ngoài khơi Myanmar, hơn 500 người có thể đã thiệt mạng

Đắm tàu ngoài khơi Myanmar, hơn 500 người có thể đã thiệt mạng

(CLO) Liên hợp quốc ngày 16/7 cảnh báo hơn 500 người được cho là đã thiệt mạng sau hai vụ đắm tàu nghiêm trọng ngoài khơi Myanmar, xảy ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, trong bối cảnh ngày càng nhiều người Rohingya liều mình vượt biển để tìm kiếm nơi an toàn.

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

(CLO) Ngày 15/7, tỷ phú Warren Buffett, Giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway, đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định ngừng quyên góp cho Quỹ Gates của tỷ phú Bill Gates.

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

(CLO) Trong nhiều năm qua, thế giới phần lớn vẫn nhìn nhận Mỹ một cách tích cực hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào ngày 15/7, cục diện này đã đảo ngược theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

(CLO) Một loại sà lan phao tự hành có khả năng vừa làm cầu, vừa làm tàu chở người và phương tiện cứu hộ đang trở thành "vũ khí" mới của Trung Quốc trong các chiến dịch ứng phó thiên tai. Phương tiện này vừa được huy động để giải cứu hơn 6.000 người bị mắc kẹt trong trận lũ lớn ở khu tự trị Quảng Tây.

Cỡ chữ bài viết: