Tổng thống Biden ký sắc lệnh thúc đẩy cạnh tranh doanh nghiệp

(CLO) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hôm thứ Sáu (9/6) nhằm thúc đẩy cạnh tranh và tăng cường giám sát các công ty khổng lồ, nhằm bảo vệ người tiêu dùng, người lao động và các doanh nghiệp nhỏ hơn bị tổn hại bởi sự hợp nhất.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trao bút cho Lina Khan, chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang, khi ông ký lệnh hành pháp về

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trao bút cho Lina Khan, chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang, khi ông ký lệnh hành pháp về "thúc đẩy cạnh tranh trong nền kinh tế Mỹ" tại Nhà Trắng vào ngày 9 tháng 7. © Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Biden: Afghanistan cần tự quyết định tương lai, Mỹ rút hết quân vào 31/8

Ông Biden cảnh báo người Mỹ COVID-19 vẫn chưa bị đánh bại

Tổng thống Biden ra lệnh tấn công nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn

Sắc lệnh này vượt ra khỏi phạm vi Big Tech - vốn đang bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về chống độc quyền - đến một loạt các lĩnh vực bao gồm viễn thông, giao thông vận tải và ngân hàng.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden lập luận rằng việc kiểm soát thị trường của một số công ty lớn dẫn đến giá cả cao hơn, dịch vụ kém hơn và lương thấp hơn.

Ông nói: “Không còn sự dung túng cho những hành động lạm dụng của các công ty độc quyền, không còn những vụ sáp nhập tồi tệ nữa".

Lệnh này bao gồm 72 sáng kiến ​​cho các cơ quan liên bang, nhắm vào các vấn đề như cản trở người dùng chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ. Nó quy định cấm hoặc hạn chế các thỏa thuận không cạnh tranh ngăn cản người lao động chuyển sang các chủ lao động đối thủ.

Chỉ thị kêu gọi Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang "thực thi mạnh mẽ luật chống độc quyền", theo thông tin của Nhà Trắng. Các vụ mua bán và sáp nhập của các công ty công nghệ lớn sẽ được giám sát kỹ lưỡng hơn và FTC sẽ được khuyến khích thiết lập các quy tắc về dữ liệu cá nhân.

Lina Khan, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang - Ảnh: Reuters

Lina Khan, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang - Ảnh: Reuters

Nhà Trắng sẽ thành lập một hội đồng cạnh tranh mới để xử lý chính sách trong lĩnh vực này và theo dõi tiến độ thực hiện các sáng kiến.

Tổng thống Biden đã có lập trường cứng rắn hơn đối với các công ty Big Tech với các động thái như bổ nhiệm nhà nghiên cứu chống độc quyền Lina Khan làm chủ tịch FTC.

Chính quyền cho rằng cách tiếp cận nhẹ nhàng của Washington đối với luật chống độc quyền và điều chỉnh hoạt động mua bán và sáp nhập kể từ cuối những năm 1970 đã góp phần gây ra bất bình đẳng kinh tế và các tệ nạn xã hội khác.

Sắc lệnh hành pháp này sẽ có hiệu lực như thế nào vẫn là một câu hỏi mở. 

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: