(CLO) Tổng thống nước chủ nhà Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết vào 23/11 rằng tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh G20 phản ánh "cam kết mới về hợp tác đa phương".
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị G20 tiên phong xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị AI công bằng, minh bạch, bao trùm, an toàn và nhân văn, lấy con người làm trung tâm.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị G20 tăng cường hợp tác, đấu tranh không chính trị hóa khoa học và thương mại, hỗ trợ các nước đang phát triển bằng các chính sách thương mại công bằng, hài hòa lợi ích, phát triển hệ thống tài chính hiệu quả và nâng cao năng lực chuyển đổi số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của các quốc gia.
(CLO) Các lãnh đạo G20 vẫn thể hiện sự nhất trí về dự thảo tuyên bố tại hội nghị đang diễn ra ở Nam Phi bất chấp sự vắng mặt và tẩy chay của Mỹ, theo hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin hiểu biết về sự kiện.
(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm 7/11 cho biết sẽ không có quan chức Chính phủ Mỹ nào tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi vào cuối tháng này.
(CLO) Tổng thống Donald Trump cho biết vào thứ Sáu (5/9) rằng nước Mỹ sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 tại câu lạc bộ golf Doral của ông ở Miami.
(CLO) Ngày 28/8, với vai trò Chủ tịch G20 năm 2025, Nam Phi đã công bố thành lập “Ủy ban Đặc biệt của các Chuyên gia Độc lập" với nhiệm vụ nghiên cứu về tình trạng bất bình đẳng và tác động đối với vấn đề kinh tế - xã hội toàn cầu.
(CLO) Mỹ và Trung Quốc đã nối lại các cuộc đàm phán thương mại trước khi lãnh đạo hai nước có cuộc gặp vào cuối tháng này bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản.
(CLO) Hôm thứ Hai (18/11), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) không nên là "trò chơi của các nước giàu và người giàu" khi phát biểu tại Phiên họp II của Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Rio de Janeiro, Brazil
(CLO) Các nhà ngoại giao thuộc khối G20 đã gặp nhiều trở ngại trong việc đạt được sự đồng thuận về các vấn đề trọng yếu như tài chính biến đổi khí hậu, áp thuế đối với giới siêu giàu và xử lý các xung đột toàn cầu.
(CLO) Các bộ trưởng tài chính từ các quốc gia G20 đã nhất trí hợp tác để đánh thuế hiệu quả đối với những người siêu giàu và sử dụng nguồn tài chính đó để tài trợ cho các dịch vụ công như giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cũng như cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
(CLO) Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, hôm thứ Bảy (9/9) đã bày tỏ mong muốn rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Rio de Janeiro vào năm tới.
(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã giải thích việc xả nước đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển với các nhà lãnh đạo G20, theo một quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.
(CLO) Các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đã thông qua tuyên bố đồng thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào hôm thứ Bảy (9/9), trong đó kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
(CLO) Tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố Liên minh châu Phi sẽ gia nhập nhóm này với tư cách là thành viên thường trực.
(CLO) Các nước G20 vẫn chưa thống nhất được cách diễn đạt trong tuyên bố chung về cuộc chiến ở Ukraine cho Hội nghị Thượng đỉnh sẽ khai mạc vào hôm nay (9/9) của khối này.
(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ tới New Delhi để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 từ ngày 7 đến 10/9. Đây là chuyến thăm thứ tư của bà tới Ấn Độ trong 10 tháng qua.
(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G20 đã gặp mặt tại Goa, Ấn Độ hôm thứ Bảy (22/7), nhưng đã không thể đi tới một thống nhất về lộ trình giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu.