G20 không đưa ra tuyên bố chung do bất đồng về cuộc chiến Nga - Ukraine

(CLO) Các bộ trưởng tài chính G20 hôm thứ Bảy (25/2) một lần nữa không thống nhất được một tuyên bố chung về kinh tế toàn cầu tại các cuộc đàm phán ở Ấn Độ, do những quan điểm khác nhau về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Thay vào đó, đương kim chủ tịch G20, Ấn Độ, đã đưa ra một "bản tóm tắt" và cho biết "hầu hết các thành viên đều lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine" và rằng có "những đánh giá khác nhau về tình hình và các biện pháp trừng phạt" tại cuộc họp kéo dài hai ngày ở Bengaluru.

g20 khong dua ra tuyen bo chung do bat dong ve cuoc chien nga ukraine hinh 1

Quang cảnh cuộc họp các bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương và trưởng đoàn của G20 ở Bengaluru, Ấn Độ vào ngày 24 tháng 2 năm 2023. Ảnh: Reuters

Đại diện của Tây Ban Nha Nadia Calvino trước đó đã nói rằng cách tiếp cận khác nhau của một số quốc gia tại các cuộc đàm phán của 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới khiến việc thống nhất về một tuyên bố là "khó khăn".

Các cuộc họp trước đây của các bộ trưởng tài chính G20 và giám đốc ngân hàng trung ương cũng không đưa ra được thông cáo chung kể từ khi Nga, một thành viên của nhóm, tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Các nước phương Tây - bao gồm Mỹ, Đức và Pháp - đã khẳng định ngôn ngữ trong bất kỳ tuyên bố chung nào không thể yếu hơn thông cáo do các nhà lãnh đạo G20 đưa ra tại Indonesia vào tháng 11.

Cuộc họp cũng tập trung vào việc xóa nợ cho các nước nghèo hơn chịu lạm phát tăng vọt vì chiến tranh. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết trước cuộc họp rằng khoảng 15% các quốc gia có thu nhập thấp đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và thêm 45% có nguy cơ cao.

Các chủ đề khác ở Bengaluru bao gồm nỗ lực hướng tới thuế toàn cầu đối với những gã khổng lồ công nghệ và mở rộng phạm vi chuyển tiền của các ngân hàng phát triển đa phương như Ngân hàng Thế giới để giúp các quốc gia bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Huy Hoàng (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: