G7 cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Oman

(CLO) Các ngoại trưởng từ nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) cho biết, Iran đang đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế và tất cả các bằng chứng hiện có đều cho thấy nước này đứng sau vụ tấn công tàu chở dầu Mercer Street vào tuần trước.
Nhóm G7 cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công vào tàu chở dầu trên Vinh Oman làm 2 người chết - Ảnh: Reuters

Nhóm G7 cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công vào tàu chở dầu trên Vinh Oman làm 2 người chết - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tàu chở dầu bị bắt giữ ở Vịnh Ả Rập, Iran từ chối liên quan

Mỹ và Anh cáo buộc Iran đứng sau cuộc tấn công tàu chở dầu gần Oman

Israel đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công chết người vào tàu chở dầu ngoài khơi Oman

"Tất cả các bằng chứng hiện có đều chỉ ra rõ ràng Iran. Không có lời biện minh nào cho cuộc tấn công này", tuyên bố do Anh, quốc gia hiện giữ ghế chủ tọa G7 đưa ra.

Con tàu Mercer Street bị tấn công là một tàu chở sản phẩm dầu mỏ do Nhật Bản sở hữu mang cờ Liberia, được công ty Zodiac Maritime của Israel quản lý.

Tehran đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công bằng máy bay không người lái bị nghi ngờ khiến hai thành viên phi hành đoàn - một người Anh và một người Romania - thiệt mạng.

Trong một tuyên bố riêng, quân đội Mỹ cho biết các chuyên gia chất nổ từ tàu sân bay Ronald Reagan - vốn được triển khai để hỗ trợ dẫn đường cho Mercer - kết luận rằng máy bay không người lái này được sản xuất ở Iran.

Họ cho biết các chuyên gia chất nổ đã có thể thu hồi một số mảnh của một máy bay không người lái, bao gồm một phần của cánh và các bộ phận bên trong mà họ cho là gần giống với các mẫu máy bay không người lái tấn công Iran đã thu thập trước đây.

Quân đội Mỹ cũng cho rằng cuộc tấn công có thể đã được phát động từ bờ biển Iran, nói rằng khoảng cách đến các địa điểm của các cuộc tấn công "nằm trong tầm bắn của các máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran".

"Một số vật liệu đã được chuyển tới trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Manama, Bahrain và sau đó tới phòng thí nghiệm quốc gia của Mỹ để kiểm tra và xác minh thêm", Bộ Tư lệnh Trung ương, cơ quan giám sát các lực lượng Mỹ trong khu vực, cho biết trong tuyên bố.

Bất chấp lời phủ nhận của Tehran, Anh, Mỹ và các nước khác đã chỉ trích Iran về vụ tấn công.

Tuyên bố của G7 cho biết: “Hành vi của Iran, cùng với sự hỗ trợ của nước này đối với các lực lượng ủy nhiệm và các tổ chức vũ trang phi nhà nước, đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế”.

"Chúng tôi kêu gọi Iran dừng mọi hoạt động không phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi tất cả các bên đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực".

Anh đã nêu vấn đề này tại một cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu (6/8). Cơ quan 15 thành viên dự kiến ​​sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào.

"Iran phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công này. Chúng tôi biết đó là một cuộc tấn công có chủ ý và có mục tiêu. Không có lời biện minh nào cho những gì đã xảy ra - một cuộc tấn công do nhà nước trừng phạt nhằm vào một tàu dân sự, đi qua vùng biển quốc tế một cách hòa bình", Đại sứ Liên hợp quốc của Anh Barbara Woodward nói.

Phó Đại sứ Liên hợp quốc của Iran Zahra Ershadi đã bác bỏ cáo buộc rằng Tehran đứng sau vụ tấn công và cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ hành động trả đũa nào: "Iran sẽ không ngần ngại tự vệ và đảm bảo lợi ích quốc gia của mình".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: