Tàu chở dầu bị bắt giữ ở Vịnh Ả Rập, Iran từ chối liên quan

Thứ tư, 04/08/2021 11:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các lực lượng do Iran hậu thuẫn được cho đã bắt giữ một tàu chở dầu trên Biển Ả Rập vào hôm thứ Ba (3/8), ba nguồn tin an ninh hàng hải khu vực vùng Vịnh cho biết.

Mercer Street, một tàu chở dầu do Israel quản lý đã bị tấn công tuần trước được đưa ra khỏi Cảng Fujairah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 3 tháng 8 năm 2021. @ REUTERS / Rula Rouhana

Mercer Street, một tàu chở dầu do Israel quản lý đã bị tấn công tuần trước được đưa ra khỏi Cảng Fujairah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 3 tháng 8 năm 2021. @ REUTERS / Rula Rouhana

Bài liên quan

Hai nguồn tin xác định con tàu bị bắt giữ là tàu chở dầu nhựa đường mang cờ Panama ở một khu vực trên Biển Ả Rập dẫn đến eo biển Hormuz - một tuyến đường thủy vận chuyển dẫn khoảng 1/5 lượng dầu xuất khẩu trên thế giới.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ lo ngại và đang xem xét các báo cáo về sự cố hàng hải ở Vịnh Oman, nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra phán quyết. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cho hay họ đang "khẩn trương điều tra" một sự cố khác xảy ra với một con tàu ngoài khơi bờ biển UAE. 

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết quân đội Mỹ đang xem xét bố trí lại ít nhất một tàu trong khu vực để theo dõi sát sao hơn. Họ cho biết điều này sẽ không có gì lạ và sẽ là để theo dõi tình hình chứ không phải mục đích thực hiện bất kỳ động thái quân sự nào.

Căng thẳng đã âm ỉ trong khu vực sau khi một cuộc tấn công diễn ra trong tuần trước nhằm vào một tàu chở dầu do Israel quản lý ở ngoài khơi bờ biển Oman đã giết chết hai thành viên thủy thủ đoàn và bị Mỹ, Israel và Anh đổ lỗi cho Iran. Tuy nhiên, Iran đã từ chối trách nhiệm.

Tổ chức Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) trong một thông báo dựa trên một nguồn bên thứ ba, trước đó đã báo cáo về một "vụ không tặc tiềm năng" và khuyến cáo các tàu nên hết sức thận trọng do sự cố mới xảy ra chỉ cách Fujairah của UAE khoảng 60 hải lý về phía đông.

Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn lực lượng vũ trang cấp cao của Iran, tố cáo các báo cáo về các sự cố hàng hải và không tặc ở khu vực vùng Vịnh là "một loại chiến tranh tâm lý", hãng thông tấn Fars cho biết.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết các báo cáo về các sự cố hàng hải là "đáng ngờ" và cảnh báo chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra một "bầu không khí giả tạo" chống lại Tehran.

Hoa Kỳ và Anh hôm Chủ nhật (1/8) cho biết họ sẽ làm việc với các đồng minh của mình để đáp trả cuộc tấn công tuần trước vào tàu Mercer Street, một tàu chở sản phẩm dầu mỏ do Israel quản lý.

Iran phủ nhận mọi liên quan đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và cho biết họ sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào chống lại an ninh của mình.

Anh, Romania và Liberia đã nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba rằng "rất có khả năng" Iran đã sử dụng một hoặc nhiều máy bay không người lái để thực hiện một vụ tấn công chết người vào tuần trước ở ngoài khơi bờ biển Oman.

Căng thẳng đã gia tăng ở vùng biển vùng Vịnh và giữa Iran và Israel kể từ năm 2018, khi Tổng thống Donald Trump khi đó rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Tehran với sáu cường quốc thế giới và áp dụng lại các lệnh trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của nước này.

Mai Bùi

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h