G7 công bố các quyết định sau hội nghị thượng đỉnh

(CLO) Các nhà lãnh đạo của Nhóm 7 quốc gia giàu có (G7) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh hàng năm kéo dài ba ngày ở Bavarian Alps, miền nam nước Đức. Dưới đây là một số quyết định nổi bật về những gì G7 đã nhất trí vào ngày cuối cùng hội nghị (28/6).

Trừng phạt Nga

Thông cáo cuối cùng của cuộc họp G7 cho biết: “Chúng tôi sẽ tìm hiểu các biện pháp tiếp theo để ngăn chặn Nga thu lợi từ cuộc chiến của mình. Chúng tôi sẽ giảm hơn nữa sự phụ thuộc vào các sản phẩm và hàng hóa liên quan từ Nga...".

Hội nghị Thượng đỉnh G7 đã kết thúc sau 3 ngày làm việc. Ảnh: Reuters

Hội nghị Thượng đỉnh G7 đã kết thúc sau 3 ngày làm việc. Ảnh: Reuters

Việc cấm và đặt trần giá dầu của Nga là một vấn đề lớn được đưa ra ở hội nghị G7. Ảnh: Reuters

Việc cấm và đặt trần giá dầu của Nga là một vấn đề lớn được đưa ra ở hội nghị G7. Ảnh: Reuters

G7 đưa ra nhiều tuyên bố về Trung Quốc, trong đó có việc thúc giục Trung Quốc kêu gọi Nga dừng cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: Reuters

G7 đưa ra nhiều tuyên bố về Trung Quốc, trong đó có việc thúc giục Trung Quốc kêu gọi Nga dừng cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Về vấn đề dầu, thông cáo cho biết: "Đối với dầu, chúng tôi sẽ xem xét một loạt các phương pháp tiếp cận, bao gồm các lựa chọn để có thể cấm toàn diện tất cả các dịch vụ vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga trên toàn cầu, trừ khi dầu được mua bằng hoặc thấp hơn mức giá đã được thỏa thuận với sự tham vấn của các đối tác quốc tế… Chúng tôi mời tất cả các quốc gia có cùng quan điểm xem xét tham gia cùng chúng tôi trong các hành động".

Năng lượng

Thông cáo cho biết: “Phối hợp với IEA, chúng tôi sẽ khám phá các biện pháp bổ sung để giảm lạm phát và ngăn chặn các tác động thêm lên nền kinh tế và xã hội của chúng tôi, G7 và toàn cầu”.

"Chúng tôi khuyến khích các nước tăng sản lượng để giảm căng thẳng trên thị trường năng lượng và trong bối cảnh này hoan nghênh các phản ứng tích cực gần đây của OPEC... Chúng tôi kêu gọi họ tiếp tục hành động trong vấn đề này".

"Chúng tôi cam kết chấm dứt hỗ trợ cho lĩnh vực năng lượng nhiên liệu hóa thạch…, trừ những trường hợp ngoại lệ ở một số quốc gia nhưng vẫn phải phù hợp với giới hạn nóng lên 1,5 độ C và các mục tiêu của Thỏa thuận Paris...”, thông cáo cho biết.

An ninh lương thực

Các thành viên G7 cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cam kết hỗ trợ thêm 4,5 tỷ đô la để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất khỏi nạn đói và suy dinh dưỡng, lên tới tổng số hơn 14 tỷ đô la như cam kết chung của chúng tôi đối với an ninh lương thực toàn cầu trong năm nay”.

"Chúng tôi thực hiện cam kết giữ cho thị trường nông sản và thực phẩm của chúng tôi mở rộng và kêu gọi tất cả các đối tác tránh các biện pháp hạn chế thương mại phi lý làm tăng sự biến động của thị trường và do đó có nguy cơ mất an ninh lương thực".

"Chúng tôi cũng cam kết mở rộng các dịch vụ dinh dưỡng thiết yếu ở các quốc gia có gánh nặng suy dinh dưỡng cao nhất", thông cáo cho biết thêm.

Câu lạc bộ Khí hậu

"Chúng tôi đặt mục tiêu thành lập Câu lạc bộ Khí hậu để hỗ trợ việc thực hiện hiệu quả Thỏa thuận Paris bằng cách thúc đẩy hành động vì khí hậu..., đặc biệt tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, qua đó giải quyết rủi ro rò rỉ carbon đối với hàng hóa phát thải nhiều, đồng thời tuân thủ các quy tắc quốc tế", G7 cho biết trong tuyên bố.

Thông cáo giải thích thêm: "Câu lạc bộ Khí hậu, với tư cách là một diễn đàn liên chính phủ với tham vọng cao, về bản chất sẽ bao trùm và mở cửa cho các quốc gia cam kết thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Paris và các quyết định khác, đặc biệt là Hiệp ước khí hậu Glasgow".

"Chúng tôi làm mới cam kết mạnh mẽ của mình và sẽ tăng cường nỗ lực thực hiện mục tiêu huy động tài chính khí hậu tập thể trị giá 100 tỷ đô la đến năm 2025 và càng sớm càng tốt", thông cáo nhấn mạnh thêm.

Trung Quốc

Thông cáo cho biết: “Chúng tôi vẫn quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Đông... Chúng tôi nhấn mạnh rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách hàng hải bành trướng ở Biển Đông”.

Về cuộc chiến ở Nga, thông cáo có đoạn viết: "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc thúc ép Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraine".

Nợ xấu, COVID-19 và bình đẳng giới

Về các khoản nợ xấu, thông cáo cho biết: "Với tình hình nợ xấu và có nhiều thách thức ở nhiều nước đang phát triển và thị trường mới nổi - với hơn một nửa số nước thu nhập thấp đang lâm vào cảnh túng quẫn hoặc có nguy cơ lâm nợ cao - chúng tôi nhận thấy sự cấp thiết của việc cải thiện các khuôn khổ đa phương để tái cơ cấu nợ và để giải quyết các lỗ hổng về nợ".

“Để vượt qua đại dịch COVID-19 hiện nay, chúng tôi tái khẳng định cam kết cho phép tiếp cận công bằng trên toàn cầu và cung cấp vắc xin, thuốc điều trị, chẩn đoán và các mặt hàng y tế thiết yếu khác an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng”, thông cáo cho biết khi đề cập đến COVID.

Thông cáo có đoạn viết về bình đẳng giới: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ các nỗ lực để mở rộng khả năng tiếp cận toàn cầu với cơ sở hạ tầng chăm sóc trẻ em có chất lượng, bao gồm thông qua hỗ trợ tập thể 79 triệu đô la của chúng tôi cho Quỹ Khuyến khích Chăm sóc Trẻ em, qua đó cải thiện quyền kinh tế của phụ nữ...".

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: