Gần 50 tỉ đồng xây trường, 2 năm không một học sinh nhập học

(CLO) Hai ngôi trường khang trang cùng một nhà văn hóa tại ấp Bửu 2 (xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) được đầu tư gần 50 tỉ đồng, hoàn thiện từ năm 2022, nhưng đến nay vẫn vắng lặng.

Cổng trường khóa kín, lớp học không một bóng học sinh, sân chơi phủ đầy cỏ dại, hình ảnh khiến nhiều người dân không khỏi xót xa về sự lãng phí.

Cả Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt và Trường Mẫu giáo Hướng Dương đều nằm trong Dự án Khu dân cư và tái định cư di dân ra khỏi rừng tỉnh Bạc Liêu (cũ). Được thiết kế hiện đại, diện tích hàng nghìn mét vuông, cơ sở vật chất đầy đủ, nhưng vị trí xây dựng cách khu dân cư hơn 4km, xung quanh chỉ là đầm tôm mênh mông.

dsc07948.jpg
Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt.

Ông Huỳnh Văn Đời (80 tuổi, ấp Bửu 2) chua xót: “Trường xây lâu rồi mà không thấy học sinh nào vào học. Xa quá, phụ huynh đâu thể đưa con đến đây mỗi ngày".

Theo đó, Trường Mẫu giáo Hướng Dương có diện tích 3.500 m², gồm 4 phòng học và nhà đa năng. Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt có diện tích 3.700 m², gồm khối nhà đa năng, khối hiệu bộ, thiết kế 1 trệt, 1 lầu. Nhà văn hóa ấp Bửu 2 và hệ thống cấp nước có diện tích 1.500 m², với hội trường và đài cấp nước hoàn chỉnh.

dsc07950.jpg
Trường Mẫu giáo Hướng Dương.

Tổng mức đầu tư cho 3 công trình gần 50 tỉ đồng. Nhưng thay vì rộn ràng tiếng học trò, những ngôi trường này lại chìm trong tĩnh lặng, hoang hóa dần theo thời gian.

UBND xã Đông Hải đã kiến nghị chuyển đổi công năng toàn bộ 2 trường học và nhà văn hóa thành trụ sở hành chính xã nhằm tận dụng hạ tầng có sẵn.

dsc07965.jpg
dsc07964.jpg
Tổng mức đầu tư cho 3 công trình gần 50 tỉ đồng.

Ngày 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cùng lãnh đạo các sở, ngành đã khảo sát thực tế. Ông yêu cầu rà soát kỹ nhu cầu sử dụng, đánh giá lại Khu tái định cư ấp Bửu 2 và đề xuất phương án khả thi, đảm bảo không để thất thoát, lãng phí tài sản công.

“Những công trình tiền tỉ không thể để mãi khóa cửa, cỏ mọc. Chúng ta phải tìm phương án khai thác hiệu quả, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu người dân và phục vụ phát triển địa phương”, ông Luân khẳng định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: