Từ năm 2026, học sinh Việt Nam bắt đầu được học tiếng Lào trong trường phổ thông

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, từ năm 2026, tiếng Lào sẽ được đưa vào giảng dạy tại những trường có nhu cầu và đủ điều kiện.

Sau đó, lần lượt các ngoại ngữ khác trong khu vực như tiếng Campuchia, Thái Lan và Indonesia cũng sẽ được triển khai.

Đây là một phần trong đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2026–2035, định hướng đến năm 2045, được Bộ GD&ĐT công bố cuối tuần qua.

Lộ trình cụ thể lần lượt năm 2026 dạy tiếng Lào; năm 2028 dạy tiếng Campuchia; năm 2030 dạy tiếng Thái Lan và Indonesia.

Mục tiêu là triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và các nước láng giềng, đồng thời mở rộng lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh.

Việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP HCM phải được thực hiện theo đúng quy định, không để bất kỳ một học sinh nào bị o ép.
Ngoại ngữ ASEAN lần đầu vào trường học Việt Nam kể từ năm 2026.

Trước mắt, tiếng Lào sẽ được thí điểm tại các trường vùng biên giới, sau đó mở rộng khi có đủ đội ngũ giáo viên. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn từng khẳng định, đây là bước đi thiết thực nhằm tăng cường gắn kết văn hóa, kinh tế, xã hội giữa Việt Nam và các nước ASEAN.

Cả nước hiện có hơn 14 triệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Ngoại ngữ đang giảng dạy gồm bảy thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật và Hàn.

Tiếng Anh phổ biến ở tất cả tỉnh, thành; trong khi 6 ngoại ngữ còn lại mới triển khai ở khoảng 40/63 địa phương (cũ). Trong đó, tiếng Pháp có hơn 30.700 học sinh, tiếng Nhật 20.800, tiếng Trung gần 14.400.

Để mở rộng thêm các ngoại ngữ, Bộ GD&ĐT dự kiến phát triển đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là tăng số lượng giáo viên bản ngữ; xây dựng hệ thống học liệu, giáo trình phù hợp; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong dạy học; thí điểm giảng dạy một số môn học bằng ngoại ngữ.

Việc bổ sung tiếng Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia không chỉ làm phong phú chương trình ngoại ngữ phổ thông, mà còn góp phần tăng cường kết nối khu vực, tạo lợi thế cho thế hệ trẻ trong giao lưu, hợp tác quốc tế.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: