Chính quyền địa phương "bất lực" trước tình trạng đổ trộm rác thải trên đất nông nghiệp

(CLO) Tại xã An Thượng huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội đang diễn ra tình trạng đổ trộm rác thải nguy hại, rác thải xây dựng chưa qua xử lý trên diện tích đất nông nghiệp. Điều đáng nói hoạt động đổ rác thải trái phép này diễn ra nhiều tháng nay, nhưng chính quyền địa phương dường như "bó tay" trong việc ngăn chặn.

XX

Tại thôn Đào Nguyên xã An Thượng, một khu đất rộng nhiều hecta đang bị "bức tử" bởi rác thải và phế phẩm xây dựng, những núi rác được đổ cao hơn mái nhà. Bên ngoài, những đối tượng đổ trộm rác thải cho quây rào kín mít, người ngoài khó có thể phát hiện.

Phía bên trong, hàng ngày có hàng trăm lượt xe ô tô chở rác thải tới đây để đổ, khi những ô tô này vừa đổ rác thải xuống thì ngay lập tức có máy ủi và máy xúc san gạt.

Theo tìm hiểu được biết, tại khu vực mà các đối tượng đổ trộm rác thải nêu trên là khu đất thuê thầu trả tiền hàng năm, để phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp của hộ gia đình bà Đỗ Thị Xuân tại thôn Đào Nguyên xã An Thượng.

Ông Nguyễn Chí Lương - Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết, việc các đối tượng có hành vi đổ trộm rác thải tại diện tích đất nông nghiệp của bà Xuân diễn ra một thời dan dài. Phía UBND xã An Thượng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và phối hợp với Công An huyện Hoài Đức từng 4 lần kiểm tra tại khu vực trên.

Chiếc xe ô tô có biển kiểm soát 29H - 28853 đằng trước ca bin có ghi dòng chữ

Chiếc xe ô tô có biển kiểm soát 29H - 28853 đằng trước ca bin có ghi dòng chữ "Xe phục vụ vệ sinh môi trường" thực hiện việc đổ trộm rác ra môi trường. Ảnh Hà Long.

Theo ông Lương, trong 4 lần tiến hành kiểm tra xử lý cơ quan chức năng địa phương đều tiến hành lập biên bản các đối tượng vi phạm. Thế nhưng, sau đó với lý do lực lượng chức năng tại địa phương mỏng nên không thể kiểm soát, dẫn tới tình trạng trên.

Ông Lương cho rằng, phía hộ gia đình bà Xuân (chủ đất) không hề hay biết các đối tượng đổ chất thải xuống khu vực đất bà Xuân thuê thầu vì nhà bà Xuân cách khu đất này xa. Tuy nhiên, theo tìm hiểu bà Xuân hiện tại vẫn sinh sống trên địa bàn thôn Đào Nguyên.

Mới đây, UBND huyện ban hành công văn số 8181 ngày 03/12/2019 về việc vi phạm trật tự đất đai, đổ rác thải xây dựng trên đất nông nghiệp. Theo đó, công văn này nêu rõ; Hiện tượng vi phạm đất đai, tình trạng đổ rác thải xây dựng trên đất nông nghiệp tại khu vực bãi Song Phương, An Thượng đang phát sinh và có chiều hướng phức tạp.

Vì vậy, UBND huyện Hoài Đức yêu cầu UBND xã Song Phương, xã An Thượng có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, không để việc đổ đất, rác thải xây dựng trên đất nông nghiệp tái diên; Thiết lập hồ sơ vi phạm đối với trường hợp thuê thầu đất công tại vùng bãi, và xử lý ngay trước ngày 06/12/2019. Nếu quá thời hạn trên, chủ tịch UBND xã Song Phương, xã An Thượng không triển khai thực hiện, UBND huyện sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Hà Long

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: