Gạo thơm, rau sạch mọi miền đến ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Thứ bảy, 24/10/2020 09:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau bánh chưng, bánh mì, mì tôm… đến lượt gạo và rau xanh đi đường dài ngay trong đêm để đến với đồng bào vùng lũ.

Báo Công luận

“Nước lũ, một cái bánh chưng, một gói mì là vô cùng đang quý. Nhưng nước rút dần rồi, có lẽ, bát cơm trắng sẽ làm ấm lòng bà con…”

Đó là lý do để nhóm các bạn trẻ đang học tập, công tác tại ba miền và cả những người Việt trẻ đang sống, học tập tại nước ngoài chọn để quyên góp, vận động cho chuyến đi ngay sau khi có tin nước lũ ở miền Trung rút xuống.

Ý tưởng phải làm điều gì đó cho đồng bào miền Trung của nhóm các phóng viên trẻ, công tác tại nhiều cơ quan báo chí khác nhau, đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng. Trong nhóm, nhiều người là con em của đồng bào vùng lũ nên rất thấu hiểu được việc sau khi lũ qua, ổn định cuộc sống người dân là điều rất cần thiết.

Ghi nhận của PV vào chiều tối ngày 23/10 tại Hà Nội, một nhóm tình nguyện thuộc hội đồng hương Hà Tĩnh (là 1 trong các tỉnh đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt) đang gấp rút đóng gói các nông sản, để vận chuyển vào quê nha, hỗ trơ bão lũ.

Ghi nhận của PV vào chiều tối ngày 23/10 tại Hà Nội, một nhóm tình nguyện thuộc hội đồng hương Hà Tĩnh (là 1 trong các tỉnh đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt) đang gấp rút đóng gói các nông sản, để vận chuyển vào quê nha, hỗ trơ bão lũ.

Ngoài việc kêu gọi ủng hộ trên MXH, thông qua các mối quan hệ cá nhân, cũng như kết nối của cộng đồng, một lượng lớn thực phẩm, rau xanh đã được quyên góp để ủng hộ bà con. Ngay trong đợt đầu tiên, đã có khoảng 3 tấn rau ăn lá, 1 tấn rau củ, 3 tấn gạo được quyên góp, sẵn sàng lên đường đến với vùng lũ để cải thiện bữa ăn cho người dân.

Những túi rau được đóng gói cận thận, chuẩn bị chuyển vào miền Trung.

Những túi rau được đóng gói cận thận, chuẩn bị chuyển vào miền Trung.

“Nước lũ cuốn trôi nhiều thứ, trong đó có lương thực, nên nước rút, nhiều nhà chẳng còn gạo. Sau lũ, cái gì cũng hiếm, cũng đắt đỏ, nhất là rau xanh. Sinh ra, lớn lên ở vùng lũ nên mình hiểu, sau một tuần, thậm chí chục ngày bám trụ với đồ khô, lúc này, cơm rau cũng rất quý” - BTV Hoài Đảm (Đài Truyền hình Việt Nam, quê Hà Tĩnh) chia sẻ.

“Nước lũ cuốn trôi nhiều thứ, trong đó có lương thực, nên nước rút, nhiều nhà chẳng còn gạo. Sau lũ, cái gì cũng hiếm, cũng đắt đỏ, nhất là rau xanh. Sinh ra, lớn lên ở vùng lũ nên mình hiểu, sau một tuần, thậm chí chục ngày bám trụ với đồ khô, lúc này, cơm rau cũng rất quý” - BTV Hoài Đảm (Đài Truyền hình Việt Nam, quê Hà Tĩnh) chia sẻ.

Ngoài ra củ, quả ra còn có các nhu yếu phẩm cần thiết.

Ngoài ra củ, quả ra còn có các nhu yếu phẩm cần thiết.

Các xe hàng liên tục được chuyển đến. Được biết, sẽ có 3 xe tải chở khoảng 8 tấn hàng hóa đi ủng hộ đồng bào bão lũ, xuất phát đi từ nửa đêm 23/10, dự kiến trong ngày 24/10 sẽ trao quà ở Hà Tĩnh, xong sẽ di chuyển vào Quảng Bình.

Các xe hàng liên tục được chuyển đến. Được biết, sẽ có 3 xe tải chở khoảng 8 tấn hàng hóa đi ủng hộ đồng bào bão lũ, xuất phát đi từ nửa đêm 23/10, dự kiến trong ngày 24/10 sẽ trao quà ở Hà Tĩnh, xong sẽ di chuyển vào Quảng Bình.

Báo Công luận

Theo kế hoạch, mỗi phần quà cho bà con những nơi nước vừa rút sẽ gồm gạo, rau, dầu ăn, nước sạch và tiền mặt. Dự kiến, trong chuyến đầu tiên, sẽ có hơn 400 phần quà như vậy đến tay bà con Hà Tĩnh, Quảng Bình. Tiếp đó một tuần, nhóm đặt mục tiêu, sẽ tiêp tục có thêm 500 phần quà tới tay đồng bào DTTS ở Quảng Trị.

“Mong muốn của nhóm là mỗi ngày đều có một chuyến hàng chở gạo, rau về chia sẻ với đồng bào. Nhưng điều kiện chưa cho phép. Nhưng mỗi mớ rau, quả bí, mỗi cân gạo đều là tấm lòng của rất nhiều người, và chúng tôi nghĩ rằng, với những nắm gạo, mớ rau chưa đựng tình cảm của bà con nông dân, của người dân khắp nơi như vậy, đồng bào vùng lũ sẽ thấy ấm áp hơn. ” - BTV Phương Uyên (Cần Thơ) tâm sự.

Các thùng nước lọc được các thanh niên tình nguyện chuyển vào tập kết.

Các thùng nước lọc được các thanh niên tình nguyện chuyển vào tập kết.

Bạn Hà Liên, Đội Tình nguyện đồng Hương Hà Tĩnh tự tin trả lời: “Bọn em kêu gọi chủ yếu là rau củ, như đậu, bí xanh, bí đỏ, su su, có thể vận chuyển xa, bảo quản được lâu. Còn với các loại rau ăn lá, các bác nông dân chờ đến chiều muộn mới cắt, sau đó cho xe chở sang Hà Nội, để có thể vào miền Trung ngay trong đêm. Sáng hôm sau, đến tay bà con, rau vẫn còn tươi”.

Bạn Hà Liên, Đội Tình nguyện đồng Hương Hà Tĩnh tự tin trả lời: “Bọn em kêu gọi chủ yếu là rau củ, như đậu, bí xanh, bí đỏ, su su, có thể vận chuyển xa, bảo quản được lâu. Còn với các loại rau ăn lá, các bác nông dân chờ đến chiều muộn mới cắt, sau đó cho xe chở sang Hà Nội, để có thể vào miền Trung ngay trong đêm. Sáng hôm sau, đến tay bà con, rau vẫn còn tươi”.

Để có địa điểm tập kết hàng hóa, quà tặng, nhóm đã trưng dụng được một nhà kho rộng rãi, ngay cửa ngõ Hà Nội. Còn phương tiện vận chuyển, đã có 3 bác tài với 3 chiếc xe tải nhận hỗ trợ, không lấy cả tiền công lẫn tiền dầu.

Để có địa điểm tập kết hàng hóa, quà tặng, nhóm đã trưng dụng được một nhà kho rộng rãi, ngay cửa ngõ Hà Nội. Còn phương tiện vận chuyển, đã có 3 bác tài với 3 chiếc xe tải nhận hỗ trợ, không lấy cả tiền công lẫn tiền dầu.

Ước tính sẽ trao hơn 400 xuất quà gồm: 10kg gạo, 6kg rau ăn lá, 8 kg rau củ, 1l dầu ăn, bột canh cho những nơi nước đã rút. Còn nước chưa rút sẽ trao hơn 200 xuất qùa gồm: Mì tôm, đồ ăn liền, lương khô, tép khô, lạc - vững, sữa, nước sạch.

Ước tính sẽ trao hơn 400 xuất quà gồm: 10kg gạo, 6kg rau ăn lá, 8 kg rau củ, 1l dầu ăn, bột canh cho những nơi nước đã rút. Còn nước chưa rút sẽ trao hơn 200 xuất qùa gồm: Mì tôm, đồ ăn liền, lương khô, tép khô, lạc - vững, sữa, nước sạch.

Các thùng hàng được ghi chép, đóng gói, đánh số cận thận.

Các thùng hàng được ghi chép, đóng gói, đánh số cận thận.

Những nụ cười của tình nguyện viên khi được chung tay, ủng hộ 1 phần nhỏ của mình cho đồng bào miễn Trung đang chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Những nụ cười của tình nguyện viên khi được chung tay, ủng hộ 1 phần nhỏ của mình cho đồng bào miễn Trung đang chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Nhiều bạn tình nguyện viên cho hay, hiện tại bây giờ ở miền Trung nước lũ đang rút, các loại thực phẩm mà người dân cần hiện nay chính là thực phẩm tươi sống. Suốt hơn hai tuần qua, bà con đã phải chống chọi, cầm cự với lũ dữ bằng việc ăn thực phẩm khô (mì gói, lương khô, bánh chưng...). thế nên việc phát động chương trình quyên góp, giúp đỡ đồng bào vùng bị lũ lụt mà trọng tâm là các loại rau, củ, quả tươi bây giờ là điều rất cần thiết.

Nhiều bạn tình nguyện viên cho hay, hiện tại bây giờ ở miền Trung nước lũ đang rút, các loại thực phẩm mà người dân cần hiện nay chính là thực phẩm tươi sống. Suốt hơn hai tuần qua, bà con đã phải chống chọi, cầm cự với lũ dữ bằng việc ăn thực phẩm khô (mì gói, lương khô, bánh chưng...). thế nên việc phát động chương trình quyên góp, giúp đỡ đồng bào vùng bị lũ lụt mà trọng tâm là các loại rau, củ, quả tươi bây giờ là điều rất cần thiết.

Thanh Xuân

Tin khác

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống
Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống