Thái Nguyên: Hơn 8.000 học sinh học xây nhà an toàn trước thiên tai

(CLO) Sau một tháng triển khai, cuộc thi về giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Thái Nguyên đã thu hút hơn 8.000 học sinh, giáo viên tham gia, giúp các em nhận diện rủi ro và đề xuất giải pháp bảo vệ nhà ở trước thiên tai.

Ngày 8/10, vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Mái ấm kiên cố - Cộng đồng kiên cường: Gia đình và cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” đã chính thức diễn ra tại Thái Nguyên.

Sự kiện thu hút gần 300 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan Chính phủ, tổ chức quốc tế, ban giám hiệu, giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh.

ec3fbcf5-f81f-4c8b-b0f7-c6c977653afe.jpg
Ngày 8/10, vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Mái ấm kiên cố - Cộng đồng kiên cường: Gia đình và cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” đã chính thức diễn ra tại Thái Nguyên. Ảnh: NH

Cuộc thi do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) triển khai, với sự tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc.

Hoạt động được tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai năm 2026 với chủ đề “Khả năng chống chịu khởi nguồn từ mỗi gia đình”.

Sau một tháng triển khai các hoạt động tìm hiểu kiến thức và cuộc thi cấp trường, chương trình đã thu hút hơn 8.000 học sinh và giáo viên đến từ 5 trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

3b59b1e3-3e33-4026-a09c-8dd810ad9439.jpg
Hình ảnh tại vòng chung kết cuộc thi 'Mái ấm kiên cố - Cộng đồng kiên cường'. Ảnh: NH

Thông qua nội dung từ Sổ tay hướng dẫn về nhà ở an toàn và Bộ câu hỏi do IOM phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai biên soạn, học sinh được trang bị những kiến thức thực tiễn về nhận diện rủi ro thiên tai, đánh giá mức độ an toàn của nhà ở và đề xuất các giải pháp phù hợp.

Điểm nhấn của cuộc thi là việc đưa kiến thức về phòng, chống thiên tai ra khỏi phạm vi lớp học. Học sinh được khuyến khích cùng gia đình đánh giá những nguy cơ có thể xảy ra trong ngôi nhà và khu vực sinh sống, trao đổi về giải pháp phòng ngừa và thực hiện những hành động thiết thực nhằm tăng khả năng chống chịu.

38d27a05-2a54-4679-99ac-d9a65a0db7d8.jpg
Các em học sinh hào hứng tham gia cuộc thi. Ảnh: NH

Từ các hoạt động cấp trường, 50 học sinh có thành tích xuất sắc được lựa chọn tham gia vòng chung kết cấp tỉnh. Tại đây, các em tranh tài ở phần thi hùng biện “Thử thách Nhà An Toàn”, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức đã học vào những tình huống thực tế.

Bên cạnh đó, 5 video “Nhà An Toàn của em” xuất sắc nhất, đại diện cho mỗi trường, cũng được lựa chọn vào vòng chung kết. Các đội thi thuyết trình về sản phẩm và những giải pháp được đề xuất trước Ban Giám khảo, qua đó giới thiệu những cách làm mà học sinh cùng gia đình và cộng đồng đã thực hiện để xây dựng nhà ở an toàn hơn.

03331e68-9cdd-4986-9d0a-ec31b1455fc8.jpg
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: NH

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, khả năng chống chịu của cộng đồng không chỉ được tạo nên từ cơ sở hạ tầng hay nguồn lực tài chính mà còn đến từ tinh thần đoàn kết, sự gắn kết và trách nhiệm của mỗi người dân.

Ông Nguyễn Văn Tiến cho rằng một ngôi nhà an toàn không chỉ là nơi che mưa, tránh nắng mà còn là tuyến bảo vệ đầu tiên đối với người dân và tài sản trước thiên tai. Việc giúp học sinh nhận diện rủi ro, cùng gia đình thảo luận giải pháp và thực hiện các hành động thiết thực sẽ góp phần hình thành những nhân tố tích cực trong cộng đồng.

Cuộc thi là một trong những hoạt động thuộc dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, thông qua sự triển khai của IOM nhằm hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ năm 2025 phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro thiên tai trong tương lai.

Đến nay, IOM đã đồng hành cùng các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ trong năm qua trong suốt quá trình từ cứu trợ khẩn cấp đến phục hồi sau thiên tai.

Ngay sau giai đoạn khẩn cấp sau bão, 2.000 hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ tiền mặt đa mục đích. Tiếp đó, 188 hộ gia đình tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Thái Nguyên đã nhận hỗ trợ tiền mặt có điều kiện và hướng dẫn kỹ thuật để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị hư hại.

Ngoài nguồn hỗ trợ tài chính, gần 200 người dân, thợ xây và cán bộ địa phương đã tham gia các khóa tập huấn theo phương pháp “Xây dựng lại tốt hơn” (Build Back Better), qua đó nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về xây dựng và sửa chữa nhà ở an toàn.

Xem thêm

Ấm áp ngày hội Sene Dolta của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long

Ấm áp ngày hội Sene Dolta của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long

(CLO) Trong không khí trang nghiêm và mang đậm tình đoàn kết, đồng bào Khmer tại xã Bình Phú (tỉnh Vĩnh Long) đang rộn ràng đón mừng lễ Sene Dolta. Ngày lễ không chỉ là dịp tri ân tổ tiên mà còn minh chứng cho đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng phấn khởi, sum vầy.

Gia Lai: 8 năm tha hương ôm mộng đổi đời, vợ chồng già trở về trong cảnh trắng tay

Gia Lai: 8 năm tha hương ôm mộng đổi đời, vợ chồng già trở về trong cảnh trắng tay

(CLO) Từng hy vọng sang Thái Lan làm việc với thu nhập tiền triệu mỗi ngày để đổi đời, vợ chồng ông Nay Glip và bà Ksor H Nhí lại trải qua 8 năm mưu sinh trong cảnh thiếu thốn, bệnh tật và nơm nớp lo sợ. Ngày trở về, ông Glip gầy rộc, tóc bạc trắng, đến người con gái cũng phải mất một lúc mới nhận ra cha.

Rà soát ngành học lỗi thời: Ngành ít việc làm nên đóng hay chuyển đổi?

Rà soát ngành học lỗi thời: Ngành ít việc làm nên đóng hay chuyển đổi?

(NB&CL) Phát biểu tại hội nghị giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hồi đầu tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc, làm trái chuyên môn, thậm chí phải quay lại học nghề cho thấy công tác dự báo nhu cầu nhân lực và điều chỉnh quy mô đào tạo còn nhiều bất cập.

Bắc những nhịp cầu mở không gian phát triển Thủ đô

Bắc những nhịp cầu mở không gian phát triển Thủ đô

(NB&CL) Hàng loạt cây cầu mới qua sông Hồng đang được TP. Hà Nội gấp rút hoàn thiện. Mỗi cây cầu không chỉ là một công trình giao thông mà khi đặt trong tổng thể quy hoạch, chúng trở thành điểm kết nối các cực phát triển và mở rộng không gian Thủ đô.

Cỡ chữ bài viết: