Gây án ở Hà Nội, tên cướp trốn lên Bắc Kạn thăm bạn tù thì bị sa lưới

(CLO) Sau khi cướp được 20 triệu đồng, đối tượng Nam dùng tiền trả nợ và thuê xe taxi từ Hà Nội lên Bắc Kạn để gặp một người bạn từng quen trong tù. Hắn không ngờ, khi lên đến Bắc Kạn thì bị “sa lưới”.

Ngày 14/3, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa tiếp nhận đối tượng Triệu Kim Nam (24 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) do Công an tỉnh Bắc Kạn bàn giao, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tài liệu ban đầu thể hiện, ngày 12/3, Nam tiếp cận một cửa hàng kinh doanh thiết bị vệ sinh ở quận Bắc Từ Liêm. Tại đây, Nam đã giằng co, vật lộn với nữ quản lý cửa hàng.

gay an o ha noi ten cuop tron len bac kan tham ban tu thi bi sa luoi hinh 1

Đối tượng Triệu Kim Nam.

Quá trình gây án, Nam dùng hung khí đâm trọng thương đối phương và bị nạn nhân chống trả bằng dao. Sau khi cướp được 20 triệu đồng, đối tượng bỏ đi chữa trị vết thương và trả nợ.

Xác định hướng Nam di chuyển, Công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị các đơn vị chức năng tỉnh Bắc Kạn phối hợp truy bắt nghi phạm.

Đến chiều 13/3, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nam khi đối tượng đi taxi từ Hà Nội đến thị trấn Nà Phặc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, để gặp một người bạn quen trong tù.

Tại thời điểm bắt được đối tượng, cảnh sát thu giữ trên người Nam gần 2 triệu đồng là vật chứng của vụ án và một số tài sản khác.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: