Gia đình các nạn nhân tuyệt vọng tìm người mất tích trong lũ quét ở Nepal

(CLO) Hàng nghìn người Nepal ngày 29/8 tập trung bên ngoài bệnh viện, nhà xác và các căn cứ quân sự để tìm kiếm người thân mất tích, khi số người thiệt mạng trong trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tăng lên 676.

Cơ quan ứng phó thảm họa Nepal cho biết 2.426 người vẫn mất tích tại nước này, trong khi hơn 550 người chưa được tìm thấy ở Tây Tạng, Trung Quốc.

Nhiều khu vực tiếp tục được đặt trong tình trạng "báo động cao" do nguy cơ lũ lụt mới. Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cảnh báo một số khu vực đã biến thành "đầm lầy", khiến lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tiếp cận những người mắc kẹt.

Tại một công trường thủy điện, hơn 100 người được cho là vẫn còn sống nhưng mắc kẹt trong đường hầm ngập bùn. Quân đội Nepal đã bơm không khí và đưa camera vào đường hầm để tìm kiếm họ.

2292533055.jpg
Một người phụ nữ hỏi cảnh sát về người thân mất tích của mình, bên ngoài Cơ sở Y tế Maharajgunj. Ảnh: GI

Công tác nhận dạng thi thể cũng gặp nhiều khó khăn. Chính quyền huyện Chitwan cho biết mới xác định được 4 trong số 233 thi thể được tìm thấy. Một số thi thể đã bị nước cuốn trôi khoảng 400 km xuống hạ lưu, sang Ấn Độ. Các nhà xác tạm thời được dựng tại nhà sinh hoạt cộng đồng và trụ sở cảnh sát, song thiếu thiết bị làm lạnh khiến thi thể nhanh chóng phân hủy trong thời tiết nóng ẩm.

Tại Kathmandu, các gia đình dán ảnh người thân mất tích lên tường bệnh viện với hy vọng tìm được manh mối. Ở huyện Nuwakot, nhiều người xếp hàng bên ngoài một căn cứ quân sự, chờ các trực thăng trở về sau những chuyến cứu hộ.

Đến nay, đã có hơn 6.600 người đã được giải cứu. Nepal cho biết không cần thêm các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế, mà cần hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt trong việc giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm DNA và bảo quản thi thể. Bộ trưởng Tài chính Swarnim Wagle ước tính chi phí tái thiết có thể lên tới 4-5 tỷ USD.

Thảm họa xảy ra sau khi một phần sông băng cùng sườn núi bên dưới sụp đổ trên Langtang Lirung, ngọn núi nằm dọc biên giới Nepal - Trung Quốc. Băng, đá và bùn theo đó đổ xuống sông, tạo ra dòng lũ quét cuốn phăng nhiều khu vực.

Các chuyên gia cho biết vùng núi này đã ấm lên với tốc độ khoảng gấp 5 lần mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1960, trong khi tốc độ mất băng đã tăng gấp đôi từ năm 2000.

"Chúng tôi kêu gọi thế giới coi biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn mà Nepal và người dân nước này đang phải đối mặt, và đây phải là một nỗ lực toàn cầu", ông Khanal nói ngày 29/8.

Hội Chữ thập đỏ cho biết ít nhất 93.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa tính đến ngày 28/8.

Xem thêm

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã tạm hoãn các biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga chỉ vài ngày trước khi chúng dự kiến có hiệu lực, với lý do quyết định này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

(CLO) Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại nhiều nơi ở Pháp hôm 17/10, khi hàng chục nghìn người xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, bất bình đẳng xã hội và chất lượng giáo dục suy giảm.

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

(CLO) Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí ngư lôi siêu tốc độ kiểu mới được dẫn đường chính xác và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Zam-2.0.

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

(CLO) Nữ nhà báo Heidi Levine của Washington Post bị nhóm người định cư Israel hành hung khi đang đưa tin về vụ thu hoạch ô liu tại làng Abu Falah, gần Ramallah, Bờ Tây, ngày 16/10. Bà bị gãy xương sườn, thương tích ở chân và tay, phải nhập viện cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: