Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle cho biết ngày 29/8 rằng Nepal có thể cần từ 4-5 tỷ USD cho công tác tái thiết sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra trong tuần này. Theo ông Wagle, đây mới là ước tính ban đầu và thiệt hại vẫn đang được đánh giá.
Chi phí tái thiết dự kiến tương đương gần 10% nền kinh tế Nepal, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng. Trận thiên tai đã cuốn trôi nhiều cây cầu, đường sá và gây hư hại các nhà máy thủy điện, vốn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Nepal.
Một vụ lở băng hôm 26/8 đã tạo ra dòng nước lớn mang theo đá, băng, bùn đất và đất đá tràn qua hệ thống sông ở khu vực Himalaya. Thảm họa ảnh hưởng tới Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, cho đến nay đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn mất tích.
Tại Nepal, ít nhất 626 người đã thiệt mạng, trong khi cơ quan quản lý thiên tai nước này ghi nhận 2.426 người mất tích. Tại Tây Tạng, Trung Quốc, 7 người được xác nhận thiệt mạng.
Thiên tai cũng gây thiệt hại đáng kể cho ngành năng lượng Nepal. Các dự án thủy điện bị ảnh hưởng chiếm hơn 12% tổng công suất phát điện quốc gia, tạo thêm áp lực cho nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối, du lịch và thủy điện.
Chi phí tái thiết lần này được dự báo thấp hơn mức khoảng 9 tỷ USD mà Nepal đã chi sau trận động đất mạnh 7,8 độ năm 2015. Trận động đất khi đó khiến gần 9.000 người thiệt mạng, phá hủy hơn 500.000 ngôi nhà và gây thiệt hại ước tính tương đương khoảng một phần ba nền kinh tế Nepal.
Các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ tại Nepal đang gặp khó khăn do thời tiết xấu. Chính phủ nước này đã đề nghị quốc tế hỗ trợ kỹ thuật để giải cứu những người mắc kẹt trong đường hầm, khôi phục giao thông và liên lạc, đồng thời nhận dạng thi thể và tiến hành xét nghiệm ADN. Ấn Độ đã triển khai ba chuyến bay, vận chuyển khoảng 60 tấn hàng cứu trợ, gồm chăn, thuốc men, thực phẩm và viên lọc nước tới Nepal.