Gia Lai: Bắt đối tượng cho vay lãi suất 360%/năm

(CLO) Cơ quan Công an xác định, Đồng cho nhiều người dân vay tiền với hình thức vay trả góp và vay đứng (trả tiền lãi theo tháng) với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 360%/năm trở lên.

Ngày 8/1, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đồng (SN 1987, trú tại phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra của cơ quan Công an, trong khoảng thời gian 2 năm từ năm (2023 đến 2024) Nguyễn Tiến Đồng đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai vay tiền.

Cụ thể, Đồng cho vay với hình thức vay trả góp (bốc bát họ, trả tiền góp theo ngày bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi) và vay đứng (trả tiền lãi theo tháng) với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 360%/năm trở lên.

gia lai bat doi tuong cho vay lai suat 360 nam hinh 1

Đối tượng Nguyễn Tiến Đồng (ảnh CAGL)

Bước đầu Công an xác định, Đồng cho 2 cá nhân vay với số tiền 625 triệu đồng và thu lợi bất chính trên 150 triệu đồng qua fanpage “Cho vay tiền góp Pleiku-Gia Lai”.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: