Gia Lai: Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cháu bé 13 tuổi trong đêm

(CLO) Sau cuộc nhậu, Lúa điều khiển xe máy chở cháu L. về nhà. Khi đến đoạn đường vắng, Lúa đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L.

Ngày 18/6, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an huyện Ia Pa vừa bắt khẩn cấp đối tượng Kpă Lúa (SN 1988, trú tại Plơi Apa Ơi H’Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó vào tối ngày 8/6, Kpă Lúa cùng một số người bạn và cháu R.L (SN 2010, trú tại thị xã Ayun Pa, Gia Lai) cùng nhau nhậu tại khu vực đường Đông Trường Sơn, thị xã Ayun Pa.

gia lai bat khan cap doi tuong hiep dam chau be 13 tuoi trong dem hinh 1

Đối tượng đối tượng Kpă Lúa khai nhận hành vi phạm tội (ảnh CACC)

Đến khoảng 23h cùng ngày, Lúa điều khiển xe máy chở cháu L. về nhà. Trên đường đi, Lúa nảy sinh ý định hiếp dâm cháu L. nên đã điều khiển xe đi đến đoạn đường vắng người thuộc thôn Plơi Kdăm, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L.Tiếp nhận tin báo của bị hại, cơ quan Công an đã tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng Kpă Lúa.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Kpă Lúa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được Công an huyện Ia Pa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: