Gia Lai: Bắt người phụ nữ lợi dụng sư Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt 250 triệu đồng

Ngày 24/7, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa di lý Lê Thị Hồng Vui (SN 1987, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về Gia Lai nhằm điều tra hành vi lợi dụng ảnh hưởng của ông Lê Anh Tú để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bà H. (SN 1970, trú tại Australia) đã đến Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai trình báo bị bà Lê Thị Hồng Vui lừa đảo, chiếm đoạt 250 triệu đồng.

Theo trình báo của bà H. từ tháng 5/2024, biết ông Lê Anh Tú bộ hành khất thực từ Bắc vào Nam. Do mến mộ nên bà H. đã về nước tìm gặp và tham gia đi cùng đoàn bộ hành khất thực trong 3 ngày, rồi về lại Australia sinh sống. Trong quá trình bộ hành, bà H. làm quen với bà Vui để hỏi thăm về tình hình sức khỏe và việc tu tập của sư Thích Minh Tuệ.

gia lai bat nguoi phu nu loi dung su thich minh tue de lua dao chiem doat 250 trieu dong hinh 1

Đối tượng Lê Thị Hồng vui tại cơ quan Công an (ảnh CAGL)

Từ ngày 10/6 đến đầu tháng 7/2024, bà Vui nhiều lần trao đổi với bà H. việc cần tiền khám, điều trị bệnh và mua đồ dùng cá nhân, sửa nhà mua đồ dùng cho gia đình cha mẹ sư Thích Minh Tuệ.

Theo đó, bà H. đã 9 lần chuyển tiền cho bà Vui tổng số tiền 250 triệu đồng. Tuy nhiên, nghi ngờ bản thân bị lừa nên bà H. đã bay từ Australia về Việt Nam để gặp bà Vui nhưng bị chặn liên lạc.

Sau đó, bà H. đã gặp sư Thích Minh Tuệ và gia đình tại Gia Lai thì mới biết bà Vui lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình để tiêu xài cá nhân.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cử tổ công tác đi Nghệ An phối hợp để điều tra bắt giữ Vui.

Tại cơ quan Công an, Vui đã khai nhận toàn bộ vụ việc trên.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: