Gia Lai: Bị vây đánh hội đồng, nam thanh niên rút dao đâm chết người

(CLO) Khi đang cùng bạn ngồi trước nhà hàng để xem cô dâu, chú rể chụp hình cưới thì Sơn bị T. và một số người bạn túm cổ áo đánh. Bị đánh, Sơn lấy dao từ trong túi quần đâm nhiều nhát vào người T.

Ngày 1/9, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại đám cưới ở xã Ia RSươm, huyện Krông Pa, khiến anh H.V.T (SN 1995, trú xã Ia RSươm) tử vong.

Do có mâu thuẫn từ trước với H.V.T nên Phạm Ngọc Sơn (SN 1999, trú xã Uar, huyện Krông Pa) đã giấu một con dao trong túi quần để đến dự đám cưới tại nhà hàng tiệc cưới Sơn Nguyên (buôn Nu, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) vào ngày 30/8.

gia lai bi vay danh hoi dong nam thanh nien rut dao dam chet nguoi hinh 1

Đối tượng Phạm Ngọc Sơn tại cơ quan công an

Khoảng 12h cùng ngày, Sơn cùng bạn đang ngồi trước nhà hàng để xem cô dâu, chú rể chụp hình thì T. và một số người bạn túm cổ áo đánh liên tiếp. Bị đánh, Sơn lấy dao từ trong túi quần ra, đâm nhiều nhát vào vùng bụng, vai T.

Sau khi gây án, Sơn bị một số người dân khống chế và đưa về Trụ sở Công an xã Ia RSươm. T. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Ayun Pa nhưng đã tử vong vào 13h30 cùng ngày.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: