Gia Lai: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức sử dụng ma túy ngay tại phòng làm việc

(CLO) Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đê Ar, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa bị bắt vì tổ chức sử dụng ma túy cùng một người phụ nữ ngay trong trụ sở UBND xã này.

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Yang đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Hữu Thọ (SN 1990, trú tại làng Ar Bơ Tok, xã Đê Ar, huyện Mang Yang) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 27/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mang Yang đã phối hợp với VKSND huyện tiến hành kiểm tra tại phòng làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự xã Đê Ar.

gia lai chi huy truong ban chi huy quan su xa to chuc su dung ma tuy ngay tai phong lam viec hinh 1

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đê Ar vừa bị bắt vì tổ chức sử dụng ma túy tại cơ quan

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Thọ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đê Ar và N.T.T (SN 1990; trú xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, tang vật thu giữ gồm một ít chất bột màu trắng trên đĩa sứ (đối tượng Thọ khai là ma túy đá) và một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Yang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: