Gia Lai: Đang đợi xét xử tội môi giới mại dâm, lại bị bắt về tội chứa mại dâm

(CLO) Trong quá trình tại ngoại chờ xét xử về tội Môi giới mại dâm, Chi tiếp tục thuê nhà mở tiệm cắt tóc và nuôi 4–5 cô gái để bán dâm và hưởng lợi nhuận.

Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989, trú tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội Chứa mại dâm. Chi là đối tượng trong chuyên án môi giới mại dâm trên không gian mạng bị Công an tỉnh Gia Lai triệt phá cuối năm 2024.

Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Thị Kiều Chi chuyên nuôi các cô gái tại 3 cơ sở cắt tóc của mình trên đường Phạm Văn Đồng, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Đại Hành, thuộc phường Thống Nhất và phường Pleiku (Gia Lai). Thông qua mạng xã hội, đối tượng này liên hệ, tìm một số khách nam có nhu cầu mua dâm.

z7291772656945_a81698545b48c8887d68f7ad9ba8667a.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Chi (ảnh CAGL)

Với hành vi nêu trên, Chi bị Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam về tội Môi giới mại dâm. Quá trình chờ xét xử, Chi được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lợi dụng được tại ngoại, Chi tiếp tục thuê nhà trên đường Phạm Văn Đồng để mở tiệm cắt tóc nam, lấy tên Như Hoa. Tại đây, đối tượng bày biện dụng cụ cắt tóc nhằm che mắt lực lượng chức năng và nuôi 4–5 cô gái bán dâm nhằm phục vụ khi khách có nhu cầu.

z7291772505671_c4e43a658d9e4ad109ebb045d50f9aaf.jpg
Địa điểm mua bán dâm '"núp bóng" dưới tiệm cắt tóc (ảnh CAGL)

Tối 27/11, Công an phường Thống Nhất phối hợp các đơn vị thuộc Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra cơ sở cắt tóc của Chi. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Chi khai nhận, giá mỗi lượt gái bán dâm khoảng 300.000 – 350.000 đồng. Sau mỗi lượt bán dâm, các cô gái được hưởng 100.000 – 150.000 đồng, phần còn lại do Chi thu lợi.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: